Hà Nội lập 3 dự án cơ quan hành chính tập trung

Hà Nội lập 3 dự án cơ quan hành chính tập trung
Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng lập 3 dự án đầu tư xây dựng khu cơ quan hành chính tập trung của thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.

Dự án mở rộng khu làm việc hiện tại của UBND Thành phố Hà Nội - số 12 phố Lê Lai, có quy mô 20.000 m2 sàn, dự kiến bố trí nơi làm việc của 4 cơ quan gồm Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Uỷ ban Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và Sở Ngoại vụ Thành phố.

Dự án khu liên cơ Vân Hồ - số 52 phố Lê Đại Hành, quy mô 34.600 m2 sàn xây dựng, dự kiến bố trí 8 sở, ngành thuộc khối giao thông - đô thị.

Dự án khu Nhà máy Rượu Hà Nội - 94 phố Lò Đúc, quy mô 29.000 m2 sàn xây dựng, dự kiến bố trí 8 sở, ngành thuộc khối kinh tế, văn hóa của thành phố

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.