Hà Nội: Lập 85 chốt xử phạt vi phạm đội mũ bảo hiểm

Hà Nội: Lập 85 chốt xử phạt vi phạm đội mũ bảo hiểm
Công an Hà Nội đã lên kế hoạch lập 85 chốt kiểm soát và xử phạt người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trải rộng trên 9 quận nội thành từ 15/12.
Hà Nội: Lập 85 chốt xử phạt vi phạm đội mũ bảo hiểm ảnh 1
Nhiều người dân đã đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Hoàng Hà

Khu vực cửa ngõ thành phố thuộc Cầu Giấy, Thanh Xuân... được tập trung xử lý mạnh. Quận Hoàn Kiếm có 9 chốt tập trung tại các nút giao thông như Tràng Tiền - Hàng Bài, Hai Bà Trưng - Quán Sứ, Lý Thường Kiệt - Quán Sứ, Trần Hưng Đạo - Trần Nhật Duật, Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, nam cầu Chương Dương...

Quận Hai Bà Trưng có 8 chốt tại Ô Cầu Dền, Giải Phóng - Phương Mai, Giải Phóng - Trường Chinh, Nguyễn Khoái - Minh Khai, Lê Duẩn - Trần Nhân Tông...

Quận Đống Đa có 10 chốt tập trung ở các nút giao như Láng Hạ - Thái Hà, Láng - Nguyễn Chí Thanh, Tây Sơn - Chùa Bộc, Láng Hạ, Ô Chợ Dừa...

Quận Cầu Giấy có 7 chốt tại đường Trần Duy Hưng - Phạm Hùng, Trần Duy Hưng - Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa - Trung Yên, Nguyễn Ngọc Vũ - Lê Văn Lương... 

Ngoài ra, quận Hoàng Mai có 6 chốt xử lý trên tuyến đường Giải Phóng, đường Nguyễn Tam Chinh... Quận Tây Hồ có 11 chốt tại Trần Phú - Điện Biên, Quán Thánh - Thanh Niên, Giảng Võ - Cát Linh, Kim Mã - Vạn Bảo... Quận Thanh Xuân có 11 chốt trải dọc các nút giao thông trên đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Tuân, Hoàng Đạo Thúy.

Mỗi điểm xử phạt sẽ có ít nhất một cảnh sát và thanh tra giao thông, cảnh sát trật tự cùng tham gia xử lý người thiếu mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy. Công an thành phố sẽ huy động khoảng 400 cảnh sát giao thông, gần 100 cảnh sát cơ động và lực lượng cảnh sát trật tự, ngành giao thông huy động 180 thanh tra giao thông cùng tham gia kiểm tra.

Cũng theo Công an thành phố, từ 10 đến 5/1 sẽ là giai đoạn cao điểm xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm tại 85 chốt, kết hợp phân luồng giao thông nhằm giảm tai nạn và ùn tắc. Sau đó, lực lượng công an sẽ duy trì tại 33 vị trí, các chốt tăng cường sẽ được bổ sung khi có nhu cầu.

Theo Đoàn Loan
Vnexpress

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.