Hà Nội lập đoàn kiểm tra công vụ đột xuất

Hà Nội lập đoàn kiểm tra công vụ đột xuất
Nhằm siết chặt kỷ cương hành chính, trong năm 2013, đoàn kiểm tra công vụ của Hà Nội sẽ kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố.

> ‘Phải cho nghỉ việc công chức ăn cắp thời gian’
> Quán cà phê vắng khách sau chuyến ‘vi hành’ của Bí thư Tỉnh ủy

Ông Trần Huy Sáng. Ảnh: VnExpress
Ông Trần Huy Sáng. Ảnh: VnExpress.

Đoàn kiểm tra gồm 19 thành viên, được thành lập theo quyết định của UBND thành phố, do Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ làm việc theo phương thức kiểm tra thường xuyên, đột xuất trong suốt năm 2013.

Nội dung kiểm tra là việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác và sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hiệp quản thuộc thành phố Hà Nội.

UBND thành phố cũng giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND từ cấp huyện đến xã phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. UBND cấp cơ sở có nhiệm vụ tiếp thu và xử lý kiến nghị của đoàn, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý cấp trên và Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Theo ông Trần Huy Sáng, việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ nằm trong kế hoạch thực hiện năm kỷ cương hành chính 2013 mà UBND thành phố đã xác định. Hình thức kiểm tra này từng được tiến hành vào các năm 2005, 2009 và đạt kết quả khả quan.

Theo Tuấn Tú
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.