Hà Nội: Liên tiếp nhiều cây lớn gãy đổ

Hà Nội: Liên tiếp nhiều cây lớn gãy đổ
TPO - Theo thống kê chưa đầy đủ, tính tới chiều nay đã có gần 30 cây xanh ở Hà Nội gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 5. Lúc 12h30 trưa nay (30-9), hai cây xà cừ ở phường Thanh Xuân Bắc bật gốc, kéo gãy cột điện.

> Hà Nội: Cây cổ thụ đổ đè bẹp ô tô, xe máy

Hai cây xà cừ khoảng 30 năm tuổi bị gió quật đổ
Hai cây xà cừ khoảng 30 năm tuổi bị gió quật đổ.

Vào lúc 12h30 trưa nay (30-9) hai cây xà cừ khoảng 30 năm tuổi, tán lá um tùm đổ ngang sân khu tập thể nhà B6, thuộc phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Thời điểm cây đổ vào lúc các hộ dân xung quanh khu tập thể này đang nghỉ trưa. Nghe tiếng cành cây sàn sạt, tiếng gãy rắc, mọi người vội chạy ra xem thì thấy hai cây xà cừ đã đổ ầm xuống giữa sân, kéo gãy cả cột điện bên cạnh. Do mưa to, gió lớn, dây điện bị đứt nổ lốp bốp khiến nhiều người hoảng sợ, vội vã ngắt cầu dao điện trong nhà.

Đến khoảng 14h, thợ điện phụ trách khu vực này mới có mặt và tiến hành cắt điện.

Mưa nhiều ngày qua đã khiến đất bở, sau trận gió to trưa nay, hai cây này đã bị bật gốc
Mưa nhiều ngày qua đã khiến đất bở, sau trận gió to trưa nay, hai cây này đã bị bật gốc.
Hà Nội: Liên tiếp nhiều cây lớn gãy đổ ảnh 3
Hà Nội: Liên tiếp nhiều cây lớn gãy đổ ảnh 4
Cột điện bên cạnh bị kéo gãy, dây điện đứt, nổ lốp bốp
Cột điện bên cạnh bị kéo gãy, dây điện đứt, nổ lốp bốp.

Theo thông tin từ phía các hộ dân, 3 năm nay nhiều cây xanh ở khu tập thể B6 này không được cắt tỉa cành, tán nên càng ngày càng rậm rạp, gặp gió to, mưa dầm mấy ngày qua khiến đất bở, cây bị quật đổ.

Trong chiều nay, trên phố Hòa Mã cũng có một cây bồ đề bật gốc đổ chắn ngang đường đi, đè một chiếc ô tô và 2 xe máy. Trên phố Bà Triệu cũng có một cây xanh gãy cành đè ô tô. Phố Quang Trung, một cây phượng bị gió bẻ gãy đôi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.