Hà Nội: Mở rộng đường Ngô Gia Tự lên 48m

Hà Nội: Mở rộng đường Ngô Gia Tự lên 48m
TP - Hôm nay, 14/8, tuyến đường Ngô Gia Tự cửa ngõ phía Bắc thủ đô sẽ chính thức khởi công, mở rộng lên 48m (hiện tại đường chỉ có hai làn xe).

Đây là Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn cầu Chui - cầu Đuống (phố Ngô Gia Tự), được đầu tư cải tạo thành đường phố chính cấp I có chiều dài 2.834m, mặt cắt ngang 48m (gồm tám làn xe hai chiều), dải phân cách trung tâm 3m.

Các hạng mục chủ yếu gồm: nền mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, cống kỹ thuật, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, tổ chức giao thông, toàn bộ hệ thống cáp điện, viễn thông (được hạ ngầm).

Dự án sẽ thu hồi hơn 31 ngàn m2 đất của gần 700 hộ dân (bố trí tái định cư 265 hộ) và một số cơ quan, đơn vị, với tổng mức đầu tư gần 1,3 ngàn tỷ đồng.

Dự án mở rộng đường Ngô Gia Tự do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện từ tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất và được ứng trước từ ngân sách Thành phố.

Theo ông Nguyễn Đức Bảo, Chủ tịch UBND quận Long Biên, dự án hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng quy hoạch treo gần 20 năm, giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông từ cầu Đuống đến cầu Chui.

Quận Long Biên phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp 10/10/2010.  

MỚI - NÓNG