Hà Nội: Mở tuyến buýt gom khách ngoại thành đầu tiên

Tuyến buýt 108 được khai trương tại xã Trị Thuỷ sáng 9/2
Tuyến buýt 108 được khai trương tại xã Trị Thuỷ sáng 9/2
TPO - Nhằm mở rộng vùng phục vụ và tăng kết nối cho mạng lưới xe buýt thành phố, sáng 9/2 tại xã Trị Thuỷ (Phú Xuyên) Tổng Cty Vận tải và Sở GTVT Hà Nội (Transerco) đã tổ chức khai trương tuyến buýt số 108, lộ trình bến xe Thường Tín - xã Minh Tân (Phú Xuyên, Hà Nội). Đây là tuyến buýt gom khách đầu tiên được mở tại khu vực ngoại thành.  

Ông Nguyễn Công Nhật, Phó Tổng Giám đốc Transerco cho biết, nằm trong kế hoạch tiếp tục triển khai phát triển xe buýt theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, sau khi Sở GTVT quyết định phê duyệt tuyến, Transerco đã khai trương tuyến buýt số 108: bến xe Thường Tín - Minh Tân.

Theo ông Nhật, đây là tuyến buýt đầu tiên của kế hoạch mở mới 14 tuyến buýt trong năm 2018 của Tổng Cty Vận tải Hà Nội. Đánh giá về tính chất tuyến buýt 108, ông Nhật cho rằng, đây là tuyến buýt gom kết nối khu vực dân cư dọc trục tỉnh lộ 428 chạy qua địa bàn 6 xã phía Đông của huyện Thường Tín, gồm Minh Tân, Trị Thuỷ, Quang Lãng, Hoàng Nguyên, Hoàng Dương để ra QL1 (bến xe Thường Tín).

“Tuyến buýt có nhiệm vụ trung chuyển khách về trung tâm thành phố Hà Nội với mục tiêu mở rộng vùng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời hạn chế phương tiện cá nhân trên trục QL1 vào nội thành”, ông Nhật đánh giá.

Sau khi khai tuyến, với tuần suất  từ 15 đến 25 phút/lượt, xe có sức chứa 30 chỗ, tuyến buýt 108 sẽ hoạt động từ 4h25 đến 21h hàng ngày.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.