Hà Nội 'mổ xẻ' chất lượng cây cầu rộng nhất nước

Hà Nội 'mổ xẻ' chất lượng cây cầu rộng nhất nước
Sáng nay, tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu HĐND đưa ra dẫn chứng sự cố cầu Cần Thơ để cảnh báo lãnh đạo thành phố Hà Nội khi xây dựng cầu Vĩnh Tuy - cây cầu rộng nhất Việt Nam.
Hà Nội 'mổ xẻ' chất lượng cây cầu rộng nhất nước ảnh 1
Đại biểu Phạm Thị Thành chất vấn. Ảnh: Hoàng Hà

Sáng nay, đại biểu HĐND đã "mổ xẻ" tiến độ của nhiều dự án xây dựng, đặc biệt là các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long theo giải trình của UBND thành phố Hà Nội.

Đăng đàn đầu tiên, Phó chủ tịch TP Hoàng Mạnh Hiển giải trình các nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện mới đạt 24% kế hoạch năm.

5 dự án lớn là cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài, đường Láng - Hòa Lạc mới thanh toán được 54% trong tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo ông Hiển, chậm giải ngân do chỉ đạo chung của thành phố chưa quyết liệt, các Sở chưa tháo gỡ các thủ tục giải ngân, xây dựng cơ bản. Một số chủ đầu tư năng lực điều hành và khả năng hạn chế. Ngoài ra, còn nguyên nhân khách quan như biến động giá vật liệu xây dựng, cơ chế giải phóng mặt bằng chưa hoàn thiện.

Đại biểu Trần Trọng Hanh chất vấn, việc giải ngân mới đạt 32% kế hoạch lãnh đạo thành phố cũng chưa nêu được nguyên nhân và biện pháp xử lý chậm tiến độ đối với các dự án giao thông. Đại biểu Đặng Thị Loan yêu cầu thành phố đưa ra giải pháp và chế tài đối với chủ đầu tư không đủ năng lực.

Ông Hoàng Mạnh Hiển khẳng định, giải ngân 9 tháng là chậm song dự báo giải ngân cuối năm sẽ đạt 80% vốn được giao, 5 dự án lớn sẽ đạt 51%. Các ngành sẽ đánh giá năng lực chủ đầu tư, tuy nhiên vẫn cho phép chủ đầu tư thực hiện. Với trường hợp Trung tâm phát triển quỹ đất giao xây trường dạy nghề sẽ được xem xét, chuyển đổi chủ đầu tư.

Chưa thỏa mãn câu trả lời, đại biểu Phạm Thị Loan cho rằng, cần làm rõ thêm chế tài thưởng phạt giữa đơn vị làm tốt và chưa làm tốt. Ông Hiển cam kết, sẽ xem xét năng lực, trách nhiệm chủ đầu tư.

"Thành phố sẽ bám sát vào các dự án cùng chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, thống nhất đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng. Đặc biệt, tháng 10, UBND sẽ ban hành chính sách điều chỉnh quy trình thu hồi đất, về nhà tái định cư", ông nói.

Trả lời về nguyên nhân chậm tiến độ các công trình 1.000 năm, Phó chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội Nguyễn Thị Thanh Hằng cho hay, các dự án như cầu Vĩnh Tuy được giao 1.500 tỷ đồng nhưng mới thực hiện đạt 300 tỷ, giải ngân 230 tỷ, tiến độ thực hiện dài thêm tới 18 tháng.

Đại biểu Phạm Thị Thành nhận xét, có tình trạng cán bộ thiếu năng lực được điều chuyển, làm trái nghề, làm kế hoạch không đúng, cần phải miễn nhiệm bớt. Bà dẫn chứng, ngay 2 phó chủ tịch cùng trả lời về cầu Vĩnh Tuy là chồng chéo và không đúng chuyên môn.

"Chị Hằng không thể biết được xây dựng, kinh tế, chả nhẽ bắt chị Hằng đứng ra chịu trách nhiệm nếu cầu Vĩnh Tuy có sự cố như cầu Cần Thơ", bà Thành thẳng thắn.

Đại biểu Đào Xuân Dương yêu cầu thành phố đưa ra biện pháp kiểm soát chất lượng các công trình kỷ niệm 1.000 năm, bởi nếu chạy theo tiến độ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng.

Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hằng cam kết, Sở KHĐT sẽ rà soát lại tiến độ các dự án, điều chỉnh vốn năm 2007 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, công tác giám sát chất lượng được đặt lên hàng đầu.

Cải tạo nhà nguy hiểm thiếu đồng thuận với dân. Ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường nhà đất cho rằng, nhiều nhà ở nguy hiểm chưa thỏa thuận với hộ dân nên chưa cải tạo được.

Theo quy định của Luật nhà ở và chủ trương của thành phố, 2/3 hộ dân đồng thuận và hoàn thành các thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành mới được phá dỡ xây dựng lại. Do đó, một số dự án gặp vướng mắc như I1,2,3 Thành Công, C7 Giảng Võ, E6-E7 Quỳnh Mai, B4 và B14 Kim Liên.

Ông Hậu cho biết, Sở TNMT & NĐ sẽ tiếp tục kiểm định nhà nguy hiểm. Mặc dù khó khăn hiện nay là dân chống đối không cho kiểm định. Ngoài ra, quy chế cải tạo nhà chung cư còn có phương án cưỡng chế số hộ dân cố ý trây ỳ.

Đại biểu Trần Trọng Hanh chất vấn, không thể cưỡng chế khi chủ quyền nhà của người dân và yêu cầu làm rõ nhiệm kỳ HĐND này, thành phố sẽ thực hiện được mấy dự án.

Ông Vũ Văn Hậu cho rằng, cải tạo nhà chung cư là việc phải làm và làm được. Thành phố không cưỡng chế số đông, mà chỉ số ít cản trở lợi ích cộng đồng. Ông cũng khẳng định, khu Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, Thượng Đình sẽ thực hiện bằng được trong nhiệm kỳ này.

Cuối buổi chất vấn, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, cam kết, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ các công trình vào mùa khô song vẫn đạt chất lượng.

Đặc biệt, thành phố sẽ giao ban 2 kỳ/tháng với các chủ đầu tư để kiểm điểm. Ngoài ra, chủ trương rà soát lại tiến độ không chỉ xem xét lại năng lực chủ đầu tư mà còn mô hình, phương thức thực hiện, tới 15/11, chủ đầu tư báo cáo việc tự rà soát sau đó thành phố sẽ kiểm tra.

Ông Thảo cũng khẳng định, thành phố cũng sẽ rà soát công trình 1.000 năm. Các dự án phải hoàn thành để phục vụ lễ hội, sẽ được tập trung mọi nguồn lực để giải quyết. Năm 2008, sẽ phát động năm chỉnh trang đô thị, làm sao cho từng con đường, tuyến phố sạch đẹp, văn minh.

Cầu Vĩnh Tuy có khẩu độ nhịp bê tông lớn và khổ rộng nhất VN hiện nay. Cây cầu này sẽ góp phần phát triển đô thị phía bắc sông Hồng và giảm tải phương tiện qua cầu Chương Dương.

Cầu có kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép, dài trên 5,8 km, xuyên suốt quận Hai Bà Trưng, Long Biên. Trong đó, phần qua sông dài 3,9 km, phần cầu chính được bố trí chuỗi nhịp dài 990 m, rộng 19 m. Ở giai đoạn 2, cây cầu sẽ được mở rộng gấp đôi hiện nay.

Nguồn vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng sẽ trích từ ngân sách Trung ương và thành phố Hà Nội.

Theo Đoàn Loan
Vnexpress

MỚI - NÓNG