Hà Nội: Một số phóng viên tạp chí 'hỏi thăm' công trình xây dựng mùa dịch COVID-19

TPO - Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 10/4, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho rằng, có một số phóng viên tạp chí đến làm việc với các công trình xây dựng trên địa bàn với cách hiểu “máy móc” là không tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ, thành phố.

Theo ông Trần Thế Cương, quận đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 31 của Thành ủy, các công điện của UBND thành phố.

Quận đã chỉ đạo các phường thành lập các đội phản ứng nhanh gồm công an phường, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, hội phụ nữ, y tế bố trí tại các cửa ngõ, tuyến đường chính để kiểm tra đo thân nhiệt những người buôn bán, vận chuyển, đặc biệt những người vận chuyển hoa và nhân dân ra vào các tổ dân phố.

Quận cũng quan tâm hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng yếu thế.

Ban Chỉ đạo quận xây dựng kịch bản theo từng tình huống xảy ra dịch bệnh như cách ly toàn chung cư, khu phố, tổ dân phố, phường; phân phối hàng hóa theo từng kịch bản.

Trước diễn biến tình hình phức tạp của bệnh nhân 243 và 237, quận đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp rà soát các trường hợp F1, F2, F3 để khoanh vùng xử lý. Liên quan đến bệnh nhân 237 người Thụy điển trên địa bàn quận có 6 người diện F1 đã có kết quả âm tính. 10 F2, chủ yếu là bác sĩ y tá làm viện ở Bệnh viện E, Viện Huyết học.

Liên quan đến bệnh nhân 243, qua rà soát quận có 8 trường hợp F1, đã lấy mẫu gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội. 1 trường hợp là lãnh đạo công an phường Đông Ngạc đã âm tính, hiện cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố, 7 trường hợp còn lại cách ly tại Trung tâm giáo dục quốc phòng ở Thạch Thất. 87 trường hợp F2 cách ly tại nhà, sức khỏe bình thường.

Quận cũng tiến hành rà soát người buôn bán hoa trên các phường Minh Khai, Tây Tựu, Đông Ngạc vì bệnh nhân 243 có buôn bán hoa ở chợ Quảng Bá, liên hệ mật thiết với người buôn bán hoa ở quận.

Theo ông Cương, rà soát được 293 người chuyên bán hoa ở chợ Quảng Bá, vì vậy phải kiểm soát chặt chẽ. Hiện số lượng ô tô, người đổ về mua hoa tại các phường rất nhiều, quận đã thành lập đội phản ứng nhanh, đo thân nhiệt từng lái xe và người mua hoa.

Liên quan đến bệnh nhân số 284, là bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội, trên địa bàn quận có 3 trường hợp F1, đang cách ly tại Bệnh viện Thận; 11 trường hợp F2, sức khỏe bình thường cách ly tại nhà.

Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, ông Cương báo cáo, từ 10- 28/3 quận có 927 người, trong đó 833 người đủ điều kiện xét nghiệm, có 793 người âm tính còn 38 trường hợp chưa có kết quả.

Quận rà soát thêm 2 người mới phát sinh đã được lấy mẫu. Cụ thể, tại phường Thụy Phương có 1 trường hợp 24 tuổi có tiền sử đến Khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai ngày 26/3, đã được lấy mẫu xét nghiệm các ngày 4/4, 7/4 có kết quả âm tính nhưng hiện đang sốt 38,2 độ. Quận đã lấy mẫu và cho cách ly tại Bệnh viện Hà Đông.

Một trường hợp nữ, 17 tuổi có tiền sử tiếp xúc với gần bệnh nhân 243, có chào hỏi lúc đến và lúc về, không nói chuyện. Hiện trường hợp này ho khan, đau rát họng cảm giác khó thở. Đã lấy mẫu gửi CDC Hà Nội, chưa có kết quả.

“Chúng tôi đã đề nghị CDC ưu tiên xét nghiệm 2 trường hợp này để nếu xảy ra dương tính thì có phản ứng nhanh”, ông Cương nói.

Ông Cương cho biết, đã ra quân xử phạt được 38 triệu đồng các trường hợp vi phạm Chỉ thị 31 và Chỉ thị 05 của thành phố Hà Nội. Công an quận cũng phát hiện, giải tán được 3 vụ tập trung đông người, trong đó có vụ chống người thi hành công vụ, bắt 3 đối tượng trộm cắp ở phường Xuân Tảo, Đông Ngạc.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kiến nghị, do quận là cửa ngõ Tây Bắc của Thủ đô, những ngày qua tuyến đường 32, Phạm Văn Đồng lượng phương tiện giao thông qua lại lớn, việc kiểm soát các chốt rất khó khăn, vất vả.

“Trời nắng ấm nên một số người dân ra ngoài đường tập thể dục, lực lượng dân quân, công an, quân đội vận động người dân trở về nhà nhưng vẫn rất khó khăn”, ông Cương nói.

Ông Cương cũng báo cáo, theo chỉ đạo của thành phố, các công trình xây dựng vẫn được thi công nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. “Chúng tôi làm quyết liệt, tuy nhiên hiện có một số phóng viên ở tạp chí cũng rất máy móc, đến các công trình này mang tính viết bài đưa tin theo ý không chấp hành lệnh của Chính phủ, thành phố”, ông Cương nói. 

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, với các công trình xây dựng, trong chỉ thị của Thủ tướng và công văn của thành phố nêu rõ: Với các công trình liên quan đến cải tạo vỉa hè, công trình giao thông mà không có yếu tố liên quan đến ổ dịch hay yếu tố người nước ngoài, quá trình thi công đảm bảo đúng hướng dẫn về y tế thì các quận huyện tiến hành, nêu đích danh công khai đơn vị này được thực hiện, để các công trình này khi tiếp xúc với báo chí thì công khai minh bạch.

“Giao cho chủ tịch các quận huyện và các phường có quyết định đồng ý cho các công trình được làm việc, để khi có phóng viên đến thì thông tin công khai”, ông Chung nói. Cũng theo ông Chung, dịp này đang giãn cách xã hội, lưu lượng giao thông vắng thì cũng là một điều kiện thuận lợi để triển khai.

Trước một số thông tin phản ánh tình hình an ninh trật tự có phức tạp hơn, việc ăn cắp vặt, bẻ gương xe… xuất hiện trở lại, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao công an thành phố mở đợt cao điểm về phòng chống tội phạm, để đảm bảo an ninh trật tự.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.