Hà Nội mưa lớn, đề phòng ngập úng

Hà Nội mưa lớn, đề phòng ngập úng
TPO - Bắt đầu từ khoảng 19h30, tối 9/10, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to tại nhiều nơi, nguy cơ xảy ra ngập úng trên nhiều tuyến phố.
Hà Nội mưa lớn, đề phòng ngập úng ảnh 1 Ảnh minh họa: Internet.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to tại nhiều nơi như khu vực Hoàn Kiếm 17,5mm; Văn Miếu 13,7mm; Tân Mai 25,7mm; Láng 18,7mm; Kim Liên 22,8mm; Vân Hồ 25,8mm; Hoàng Mai 18,4mm; Long Biên (chân Cầu Vĩnh Tuy) 27mm.

Dự báo trong khoảng thời gian 30 đến 60 phút tới, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa rào và dông.

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m như: Văn Miếu, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khuyến; Cao Bá Quát; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Bến xe phía Nam (Giải Phóng); Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy); Trường Chinh-Tôn Thất Tùng; Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội); Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt… 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 9 ngày 10/10:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Hòa Bình, Yên Bái và Sơn La có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4; vùng ven biển gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa; riêng phía Bắc (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định) có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa; riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, gần sáng và ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.