Hà Nội nắng nóng tới trên 30 độ

Hà Nội nắng nóng tới trên 30 độ
TPO – Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Thủ đô Hà Nội nhiệt độ dao động trong khoảng 23 – 31 độ. Hôm nay, 13 – 4, có thể đạt mức 32 độ. Trời nắng, nóng gay gắt.
Hà Nội nắng nóng tới trên 30 độ ảnh 1

Nguyên nhân là do vùng áp thấp nóng vẫn tiếp tục phát triển và mở rộng độ phủ khắp Bắc bộ và Trung Bộ. Khu vực Tây Bắc Bộ có nơi nhiệt độ lên đến 35 độ C, trong khi ở Thanh hóa – Thừa Thiên Huế có nơi nền nhiệt tăng lên 37 độ. Ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 31 độ C.

Dự báo thời tiết cụ thể cho các miền:

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 31 độ C

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ, có nơi 33 – 35 độ C

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C

Thanh hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ:31 – 34 độ, có nơi 35 – 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.