Hà Nội: Người trồng đào ngóng trời để... tuốt lá

Hà Nội: Người trồng đào ngóng trời để... tuốt lá
Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Dần, song đến thời điểm này, nông dân các vùng trồng đào của Hà Nội như Nhật Tân (Tây Hồ), Dương Nội (Hà Đông), Vân Tảo (Thường Tín), hay Văn Khê (Mê Linh) đã rất bận rộn bận rộn chuẩn bị cho vụ hoa Tết.

>> Tết Kỷ Sửu : Đào, quất đón Tết... trong vườn

Hà Nội: Người trồng đào ngóng trời để... tuốt lá ảnh 1
Vườn đào ở Nhật Tân trong dịp Tết Kỷ Sửu. Ảnh : Đỗ Hợp

Theo nhiều người trồng đào, năm nay, mùa đông ít lạnh hơn nên cần phải tính toán thật kỹ để chọn được thời điểm tuốt lá cho cây chính xác, đảm bảo đào sẽ bật nụ , nở hoa vào đúng dịp Tết nguyên đán.

Kinh nghiệm của người trồng đào cho thấy, năm nào có ít đợt rét đậm, nhiệt độ cao, thì sẽ tuốt lá chậm hơn để tránh bị cây bật nụ, bung hoa sớm. Năm nào có nhiều đợt rét đậm, đào lại được tuốt lá sớm hơn chút ít để nhanh bật nụ, đơm hoa.

Anh Lê Sỹ Văn - Chủ tịch Hội nông dân xã Văn Khê (huyện Mê Linh)- chủ nhân của hơn 200 gốc đào hạt cho biết: Vài ngày nữa, người trồng đào ở Văn Khê sẽ tuốt lá để đào ra nụ và nở trúng dịp Tết Nguyên đán. Với kinh nghiệm hơn chục năm trồng đào, anh Văn cho rằng, thời điểm tuốt lá chiếm đến 70% tỷ lệ thành công của vườn đào nên phải tính toán thật cẩn thận.

Cây đào hạt, đào thế sẽ được tuốt lá trước Tết nguyên trước khoảng từ 80 đến 70 ngày; đào bích sẽ tuốt muộn hơn, trước Tết khoảng 40 -50 ngày. Năm nay, mùa đông ít rét đậm nên ngươi trồng đào ở Văn Khê vẫn" chần chừ" nghe ngóng để tuốt lá sao cho đào nở hoa đúng thời điểm mong đợi.

Tại vùng trồng đào Dương Nội, bà con nông dân cũng mới bắt đầu tiến hành tuốt lá cho những cây đào thế, còn với cây đào cành thì khoảng chục ngày nữa, mới bắt đầu vào vụ tuốt lá vì loại đào này thường phát triển nhanh hơn nên cũng nhanh bật nụ hơn.

Theo anh Dương Văn Đoàn- Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp La Nội kiêm Phó Chủ tịch Hội nông dân phường Dương Nội( quận Hà Đông) : Vụ đào năm nay, mặc dù tốc độ đô thị hoá nhanh song vùng trồng đào Dương Nội vẫn còn lại hơn 60 ha hoa đào.

Thời điểm rnày, nông dân Dương Nội cũng đang trông thời tiết, rậm rịch tuốt lá cho cây.Với những cây đào khoẻ, có khả năng bật nụ nhanh, người trồng sẽ tuốt lá muộn hơn.

Cũng theo anh Đoàn, thời tiết có xu hướng ấm hơn trong mùa đông năm nay, người trồng đào ở Dương Nội lại càng phải cân nhắc thời điểm tuốt lá cho mỗi cây đào, như vậy mới có được những bông hoa đào khoe sắc vào đúng dịp Tết nguyên đán.

MỚI - NÓNG