Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi

Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng nhiều nhà chờ thuộc tuyến buýt nhanh (BRT) tại Hà Nội bị hư hỏng nặng phần mái che, nhiều chỗ bị hoen gỉ, bụi phủ trắng.
Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng nhiều nhà chờ thuộc tuyến buýt nhanh (BRT) tại Hà Nội bị hư hỏng nặng phần mái che, nhiều chỗ bị hoen gỉ, bụi phủ trắng.
TPO - Nhiều nhà chờ thuộc tuyến buýt nhanh (BRT) tại Hà Nội bị hư hỏng nặng phần mái che, nhiều chỗ hoen gỉ, bụi phủ đầy mặc dù chưa đi vào hoạt động.  
Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 1

Tuyến Xe buýt nhanh BRT được triển khai từ đầu năm 2013 có chiều dài khoảng 14,7 km, với 21 nhà chờ (12 nhà chờ 4m và 9 nhà chờ 5m), 1 trạm chung chuyển bến xe Kim Mã, 1 trạm đầu cuối Yên Nghĩa, 4 cầu đi bộ tiếp cận nhà chờ và 01 trạm sửa chữa, bảo dưỡng trong bến xe Yên Nghĩa. Tuyến sẽ sử dụng loại xe buýt 12m.

Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 2

Dự án BRT có vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng với chiều dài 14,7km với trục đường Bến xe Kim Mã qua Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương kéo dài-trục phía bắc Hà Đông - Lê Trọng Tấn - Trần Phú - Ba La - Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông). Trung tâm điều hành giao thông sẽ được xây dựng tại khu vực Bến xe Kim Mã.

Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 3 Tuyến xe buýt nhanh được thiết kế đi trên làn đường riêng rộng 3,5m, tách biệt với làn đường dành cho phương tiện hỗn hợp bằng một dải phân cách có gờ cao 20cm. Làn đường cho BRT được thiết kế nằm sát dải phân cách giữa.
Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 4 Dự kiến, tuyến BRT khi đưa vào hoạt động sẽ chạy với tần suất 3-5 phút/chuyến, mỗi chuyến chở được 90 hành khách, tốc độ di chuyển 20-22 km/giờ. Hành khách sử dụng dịch vụ BRT phải mua vé từ, được tự động soát vé khi vào nhà chờ và lên xe.
Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 5 Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng hai nhà chờ tại khu vực đường Quang Trung và đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội) đang bị hư hỏng nhiều chỗ trên phần mái che.
Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 6

Bên trong và bên ngoài những nhà chờ này bám đầy bụi.

Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 7

Nhà chờ xe buýt trên đường Quang Trung bị hư hỏng nặng nhất, hai bên mái che xuất hiện những vết vỡ kéo dài 2-3 mét lộ phần thép bên trong.

Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 8

Phần mái của những nhà chờ xe buýt nhanh nhô hẳn ra phía ngoài đường.

Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 9
Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 10
Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 11

Theo một số người dân sống tại khu vực trên, do mái che của nhà chờ quá thấp (từ mặt đường lên đến mái che là 3,2 mét) nên một số loại xe tải thùng cao đã va quệt vào làm hỏng.

Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 12
Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 13
Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 14

Tại một nhà chờ xe buýt trên đường Lê Văn Lương xuất hiện nhiều điểm hoen gỉ.

Hà Nội: Nhà chờ xe buýt nhanh hư hỏng, hoen gỉ phủ đầy bụi ảnh 15
MỚI - NÓNG