Hà Nội: Nhiều KĐT mới không xử lý nước thải

Hà Nội: Nhiều KĐT mới không xử lý nước thải
TP - Theo báo cáo của HĐND TP Hà Nội,  trừ Khu đô thị (KĐT) Mỹ Đình 1, còn lại tất cả các KĐT đều không có hệ thống xử lý nước thải trước khi đổ ra sông hồ, hệ thống thoát nước thải của thành phố.

Trên địa bàn thành phố có 38 khu đô thị mới (KĐT), với tổng số trên 300 nhà ở cao tầng trong đó có 6 KĐT đã hoàn thành đưa vào sử dụng (32 khu đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng-kỹ thuật). Tuy nhiên, hầu hết các KĐT này đều vi phạm các quy định về vệ sinh, môi trường.

Về xử lý nước thải, trừ KĐT Mỹ Đình 1, còn lại tất cả các KĐT đều không có hệ thống xử lý nước thải trước khi đổ ra sông hồ, hệ thống thoát nước thải của thành phố khiến hệ thống này càng thêm ô nhiễm.

Ngoài ra, nhiều KĐT còn phải chung sống với các nghĩa trang chưa được giải toả như KĐT Việt Hưng, Linh Đàm, Nam Thăng Long. Hệ thống nước sạch của thành phố cũng chưa đến được các KĐT Trung Hoà - Nhân Chính, Linh Đàm, Việt Hưng.

Các KĐT này phải xây dựng các trạm khai thác, xử lý nước tại chỗ để cung cấp cho người dân.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.