Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
TPO - Trên tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long vào đường 419 xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội có nhiều phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Tình trạng này diễn ra thường xuyên.
Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 1

Rất nhiều người điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp trên đường 419 xã Bình Phú huyện Thạch Thất - Hà Nội.

Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 2

Đội mũ bảo hiểm là để bảo vệ mạng sống của chính mình chứ không phải để “qua mắt” CSGT.

Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 3

TNGT có thể xảy đến bất cứ lúc nào

Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 4

Trên tuyến đường dài 4 km, hình ảnh người dân không đội mũ bảo hiểm diễn ra hàng ngày mà không thấy CSGT xử lý

Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 5

Giữa ban ngày nhiều người vẫn "hiên ngang" không đội mũ bảo hiểm đi lại trên đường

Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 6

Xe máy và xe đạp điện đi song song không đội mũ

Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 7

Người đi đường vẫn vô tư đầu trần khi CSGT chạy phía sau trên đường mà cũng không bị xử phạt

Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 8
Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 9

Học sinh chở 3 không đội mũ bảo hiểm

Hà Nội: Nhiều người dân "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ảnh 10
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.