Hà Nội: Nữ sinh rơi từ tầng 3 xuống đã tử vong

Hiện trường vụ việc (ảnh to) và nữ sinh H. điều trị trong bệnh viện (ảnh nhỏ).
Hiện trường vụ việc (ảnh to) và nữ sinh H. điều trị trong bệnh viện (ảnh nhỏ).
TPO - Sau hơn 10 tiếng được các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức cứu chữa, đến 23h50 ngày 17/5, nữ sinh N.T.H rơi từ tầng 3 ngôi nhà trên phố Trần Hữu Tước (phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo (Bệnh viện Việt Đức) - người trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân H. cho biết, H. được đưa vào bệnh viện lúc 13h30 ngày 17/5 trong tình trạng sốc đa chấn thương, mạch nhanh; có vết thương vùng trán; hàm mặt biến dạng, chảy máu khoang miệng, mũi; gãy hai xương đùi,… rất nguy kịch. 

Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ tận tình cứu chữa và luôn theo dõi tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, sau hơn 10 tiếng điều trị tại bệnh viện, đến 23h50 cùng ngày, nữ sinh H đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 17/5, tại số 117A phố Trần Hữu Tước (phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) nhiều người dân sống tại khu vực trên phát hiện N.T.H rơi từ tầng 3 ngôi nhà trên. Ngay sau đó mọi người chạy đến giúp đỡ và đưa nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Theo một số người dân thì nữ sinh tên H. đang học lớp 8 và là học sinh giỏi nhiều năm. Nữ sinh này hiện đang sống cùng với bố tại ngôi nhà trên, còn tầng 1 được cho thuê. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.