Kết thúc kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội:

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5%

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5%
TP - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, những tháng cuối năm Thành phố tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng từ 6-6,5 phần trăm, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hà Nội phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5% ảnh 1
Năm 2010: Hà Nội phổ cập mẫu giáo 5 tuổi

Thành phố cũng sẽ tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm; tăng cường quản lý đô thị, giải quyết nạn ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và những vấn đề mà các đại biểu HĐND thành phố đặt ra (quy hoạch mạng lưới trường học, đặc biệt tại các khu đô thị); triển khai công tác kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, trong đó có việc đề nghị công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới vào năm 2010.

Liên quan đến việc cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết đây là vấn đề đòi hỏi cùng lúc giải quyết hài hòa các lợi ích khác nhau. Với dự án cải tạo khu Nguyễn Công Trứ, Thành phố phải bảo đảm tái định cư tại chỗ cho gần một vạn dân, ngân sách cũng phải bỏ ra  khoảng 1.600 tỷ đồng để hỗ trợ.

Vừa qua, Thành phố cho làm thí điểm một số chung cư, nếu triển khai thuận lợi sẽ cho làm tiếp, nếu phức tạp, khó khăn thì phải tiếp tục xem xét lại.

Về dự án đường vành đai 3, lãnh đạo Thành phố thừa nhận vừa qua khi cưỡng chế 15 hộ dân để xảy ra một số vi phạm về quy trình, thủ tục. Những cán bộ chỉ đạo, làm sai sẽ phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Năm 2010: Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi

Trước đó, HĐND TP đã biểu quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2015.

Mục tiêu của đề án, phấn đấu đến năm 2010 hầu hết trẻ em đều được chăm sóc, giáo dục bằng những hình thức thích hợp, thực hiện phổ cập một năm cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi; 100 phần trăm giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo; tỷ lệ trẻ em dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt 28 phần trăm, trẻ 3-5 tuổi đến trường đạt 85 phần trăm (năm 2015 tỷ lệ này là 35 và 95 phần trăm); giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 10 phần trăm; cơ bản xóa phòng học tạm; 100 phần trăm trường kết nối internet, 15 phần trăm trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Đến 2015 xóa toàn bộ phòng học cấp 4, một nửa số trường công lập đạt chuẩn quốc gia, thí điểm chuyển 20 trường hoạt động theo mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng cao, tự đảm bảo chi phí thường xuyên.

HĐND TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Nam làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐNDTP (thay ông Lê Văn Hoạt chuyển công tác khác); ông Nguyễn Hoài Nam làm Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP; biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND với ông Đỗ Ngọc An (do chuyển công tác); công bố mất quyền đại biểu HĐND với ông Chu Văn Thưởng (do vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị tòa tuyên án).
MỚI - NÓNG