Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị ASEAN43

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị ASEAN43
TP - Ngày 14-7, Công an TP Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN43, diễn ra từ ngày 19 đến 23-7-2010.

Theo đó, từ 6h đến 22h các ngày từ 19 đến 23-7, tạm cấm các loại ôtô tải từ 1 tấn trở lên; xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên không được hoạt động trên các tuyến đường Láng - Hòa Lạc (làn đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia), đường Phạm Hùng (từ Láng - Hòa Lạc đến Mễ Trì), đường Đỗ Đức Dục, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Cát Linh, Tôn Đức Thắng, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Sơn Tây, Lê Trực, Tràng Thi, Hàng Khay, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quán Sứ, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, đường 19/12, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Độc Lập, Chu Văn An, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, Xuân Diệu, Thụy Khuê, Mai Xuân Thưởng và Hoàng Hoa Thám (từ Ngọc Hà đến Hùng Vương).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.