Hà Nội phát hiện nhiều da trâu, bò không qua kiểm dịch

Hà Nội phát hiện nhiều da trâu, bò không qua kiểm dịch
TP - Sáng 16/12, Đội Quản lý thị trường số 6 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp một số đơn vị kiểm tra cơ sở kinh doanh da Hoàng Phú, do ông Kim Văn Tuyến (thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm chủ, phát hiện ôtô 75C- 04608 chở 300 tấm da trâu, da bò. Lái xe Trần Hải Cường không xuất trình được hóa đơn, chứng từ số hàng hóa này. Kẹp chì không phù hợp, giấy kiểm dịch hết hạn từ tháng 10/2015. 

Ông Cường nói rằng, số hàng trên do bà Bùi Thị Lợi (đường Thánh Gióng, phường Tây Lập, Thừa Thiên - Huế) thuê vận chuyển từ Thừa Thiên - Huế ra Hà Nội với giá 6,5 triệu đồng. 

Khi cơ quan chức năng kiểm tra ôtô 31F-6362 vận chuyển số lượng lớn da trâu, da bò và mỡ động vật bán cho cơ sở Hoàng Phú, lái xe Nguyễn Hữu Tờ xuất trình giấy tờ kiểm dịch đã hết hạn từ tháng 10/2015. 

Lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng lớn mỡ động vật bẩn đã và đang được cơ sở chế biến. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.