Hà Nội "phong tỏa” chợ tạm Văn Chương

Hà Nội "phong tỏa” chợ tạm Văn Chương
Để cô lập ổ dịch tiêu chảy cấp, bắt đầu từ sáng nay, 7/4, hơn 100 hộ kinh doanh các mặt hàng như rau, thịt, hoa quả… trong chợ tạm Văn Chương (thuộc phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) phải ngưng hoạt động

Các hộ kinh doanh phải tự tìm nơi kinh doanh mới, trong vòng 3 ngày phải trao trả mặt bằng cho các cơ quan chức năng để tiến hành tổng vệ sinh chợ, cô lập ổ dịch tiêu chảy cấp. 

Nguyên nhân là do chợ nằm ngay sát hồ Linh Quang, nơi vừa được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xác định là nước hồ đã bị nhiễm vi khuẩn tả (Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã cấp tốc rắc xuống hơn 1 tấn Cloramin B).

Nguyên nhân hồ bị nhiễm dịch là do phân và nước thải của hàng ngàn hộ dân sống quanh hồ thải trực tiếp xuống, trong đó có 68 người mắc tiêu chảy cấp (7 người được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả). 

Ngay sau khi dọn dẹp chợ Văn Chương, Sở GTCC Hà Nội sẽ triển khai tổng vệ sinh mặt hồ Linh Quang, khơi thông dòng chảy. Đến cuối năm nay sẽ cải tạo lại toàn bộ hồ Linh Quang.

Theo SGGP

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.