Hà Nội ra quân kiểm tra phương tiện thủy

Lực lượng liên ngành kiểm tra tại bến du lịch sông Hồng Ảnh:T.Đảng
Lực lượng liên ngành kiểm tra tại bến du lịch sông Hồng Ảnh:T.Đảng
TP - Sáng qua, liên ngành Công an - Thanh tra Giao thông đồng loạt ra quân kiểm tra các nhà nổi, bến thủy nội địa trên nhiều sông hồ tại Hà Nội.

> Thuyền trên hồ Tây nghiêng là người chết

Lực lượng liên ngành kiểm tra tại bến du lịch sông Hồng Ảnh:T.Đảng
Lực lượng liên ngành kiểm tra tại bến du lịch sông Hồng. Ảnh:T.Đảng.

Tại bến du lịch Sông Hồng (đoạn qua phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra các thiết bị an toàn đường thủy của nhà nổi, tàu thuyền hoạt động ở đây. Ngoài giấy phép hoạt động, đăng ký, đăng kiểm, còn kiểm tra dụng cụ cứu sinh; dụng cụ cứu hỏa... trên 5 tàu, 2 nhà nổi đang hoạt động đưa đón khách tại bến du lịch sông Hồng.

Lực lượng liên ngành cho biết, chủ quản của tất cả các tàu thuyền, nhà nổi này là doanh nghiệp Cty Đầu tư và phát triển Du lịch sông Hồng, đơn vị đang quản lý và khai thác bến du lịch sông Hồng.

Ngoài yêu cầu đơn vị chủ quản phải hoạt động đúng giấy phép kinh doanh, lái tàu phải được đào tạo bài bản, lực lượng liên ngành đã yêu cầu đơn vị chủ quản phải trang bị thêm hoặc thay thế tàu phao cứu sinh và bình cứu hỏa cũ.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, thành phố đang có 48 bến thủy nội địa khác trên sông hồ. Trong đó tập trung nhiều ở sông Hồng, sông Đuống, sông Đà và các hồ lớn như hồ Tây, hồ Trúc Bạch…

Như Tiền Phong đã phản ánh, trước khi kiểm tra tàu thuyền, bến thủy nội địa trên nhiều tuyến sông, ngày 30-5, lực lương liên ngành đã kiểm tra một số nhà nổi, thuyền nổi trên hồ Tây. Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu, lực lượng liên ngành đã phát hiện một số nhà nổi ở khu vực đường Thụy Khuê cũ nát, không thể hoạt động tiếp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.