Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm xuống 15 độ C

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng chiều và đêm nay (3/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Tại Hà nội nhiệt độ thấp nhất là 15 độ c, trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to. Dự báo mưa lớn tại các tỉnh ven biển Trung Bộ có khả năng kéo dài 2 – 3 ngày tới. Có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. 

Từ chiều tối nay (03/12), ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 – 9; sóng biển cao 2 – 3m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 – 9; sóng biển cao 2 – 4m; biển động mạnh. 

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8; sóng biển cao 2 – 3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh miền Bắc trời rét. 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 3/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, có nơi 12 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, có nơi 24 – 26 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, vùng núi có nơi 11 – 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; riêng các tỉnh Ninh Thuận đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C, phía nam có nơi 30 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C;  Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C

Nam Bộ: 

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 dộ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

MỚI - NÓNG