Hà Nội rét vào sáng sớm

Hà Nội rét vào sáng sớm
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay, 7 - 11, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Hà Nội rét vào sáng sớm

Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Bắc Bộ tăng lên mức 9 – 11 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi 12 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, phía nam có nơi 22 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Lũ trên các sông Nam Bộ lên cao

Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi đang lên và do lũ thượng nguồn về kết hợp với xả lũ của nhà máy thủy điện Srêpok 3 khiến mực nước hạ lưu sông Srêpok lên lại.

Dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục lên. Mực nước trên sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc dự báo lên mức 4,7m, dưới báo động hai 0,3m. Sông Vệ tại cầu Sông Vệ lên mức 4,2m, dưới báo động ba 0,3m; Sông Srêpok tại Bản Đôn lên mức 173,0m (báo động 2); Sông Krông Ana tại Giang Sơn xuống mức 424,9m, dưới báo động ba 0,1m; Các sông ở Quảng Nam còn dưới mức báo động 1.

Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi và Đăk Lăk.

Mỹ Hằng

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.