Hà Nội rộn ràng không khí Noel

Hà Nội rộn ràng không khí Noel
Đêm 24/12, tại Hà Nội, lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh được bà con giáo dân của 13 xứ, 49 họ đạo tổ chức theo nghi lễ trang trọng tại tất cả các nhà thờ trong thành phố.
Hà Nội rộn ràng không khí Noel ảnh 1
Quang cảnh nhà thờ lớn Hà Nội đón Noel 2007. Ảnh : Phạm Yên

Nhà thờ Lớn Hà Nội và các nhà thờ xứ, nhà thờ họ đều rực rỡ trong đèn hoa muôn sắc. Nhiều nhà thờ xứ, nhà thờ họ tổ chức lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh ngoài trời, một số nơi còn tổ chức thi hát Thánh ca, biểu diễn văn nghệ.

Sảnh Nhà thờ Lớn Hà Nội tuần trước lễ Giáng sinh đã được trang hoàng một cây thông lớn, hang đá đắp nổi, với máng cỏ, hình Chúa Giê-su và những thiên thần có cánh.

Nhà thờ Hàm Long dựng sân khấu ngoài trời. Tại Giáo xứ Đồng Trì (huyện Thanh Trì), nơi có khoảng 3.000 giáo dân, không khí chuẩn bị cũng hối hả không kém.

Bác Nguyễn Văn Báu, Trưởng Ban hành giáo của Giáo xứ cho biết, năm nay lễ mừng Thiên Chúa Giáng Sinh được Nhà thờ xứ tổ chức vào 23h đêm, thay vì tổ chức lúc 24h như mọi năm, để tạo điều kiện cho giáo dân tham gia các hoạt động như: hát Thánh ca, rước Chúa hài đồng. Làng Đồng Trì tập trung đồng bào công giáo đông nhất của Giáo xứ.

Mừng lễ Giáng sinh năm nay, bà con giáo dân rất phấn khởi bởi những năm gần đây, Đồng Trì đã được công nhận là Làng văn hóa, có đường điện chiếu sáng suốt ngày đêm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường rất tốt và không có hộ nghèo.

Đón mừng lễ Noel năm nay, Uỷ ban đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Xây dựng xứ họ tiên tiến - Sống tốt đời đẹp đạo" trong đồng bào công giáo Thủ đô, động viên giáo dân đoàn kết thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô.

Trong dịp này, nhiều giáo xứ và bà con giáo dân đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi, tật nguyền và đồng bào nghèo. Mặt trận Tổ quốc và Tổ đoàn kết công giáo các quận, huyện cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình giáo dân thuộc diện chính sách.

Ở một số trường phổ thông như THCS Trưng Vương, vào dịp Noel, phụ huynh còn có sáng kiến mượn địa điểm tổ chức cho các em liên hoan, ca hát đón mừng năm mới, có ông già Noel phát quà. Điều thú vị là bên cạnh túi quà, năm nay các ông già Noel đi xe máy trên đường còn có thêm chiếc mũ bảo hiểm.

"Tuy cũng hơi bất tiện, nhưng bọn em sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm, để đảm bảo giờ giấc chuyển quà cho các em"- Một ông già Noel của Nhà sách Tiền phong đã vui vẻ cho biết như vậy.

Các trung tâm thương mại, khách sạn lớn của Hà Nội cũng tràn ngập không khí Giáng sinh từ suốt một tuần nay. Cả hai cửa ra vào Trung tâm thương mại Tràng Tiền-Plaza được trang hoàng nhiều cây thông phủ tuyết trắng, cạnh đấy là công chúa Tuyết và ông già Noel tay cầm lẵng và túi quà, với nụ cười rất thân thiện.

Ngay cửa chính của trung tâm thương mại Vincom (phố Bà Triệu) cũng có cây thông lớn, cùng ông già Noel luôn vui cười. Nhiều em nhỏ rất thích thú khi được bố mẹ chở đi xem cây thông, chụp ảnh chung cùng ông già Noel và nhận những phần quà nhỏ.

Các cửa hàng bán đồ chơi dọc tuyến phố Lương Văn Can, Hàng Cá, Hàng Mã đầy ắp các mặt hàng cho ngày Giáng sinh như: cây thông, mũ áo ông già Noel, dây trang kim, đèn trang trí, thú bông...

Đêm Noel, những dòng người trẻ tuổi nối dài trên những con phố quanh hồ Hoàn Kiếm, chật ních trước cổng nhà thờ, những ông già Noel đội mũ bảo hiểm chở theo các nàng công chúa tuyết vẫn phóng xe máy vù vù trên đường phố. Thông điệp năm mới, thông điệp yêu thương đang được chuyển đến mọi nhà.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.