Hà Nội rực rỡ đèn hoa

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón 60 năm Giải phóng Thủ đô
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón 60 năm Giải phóng Thủ đô
TP - Những công đoạn trang trí cuối cùng đã hoàn tất, các tuyến phố chính của Hà Nội đã trở nên rực rỡ hơn khi lễ kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô đang đến gần.

Những ngày này Hà Nội như được thay áo mới, các tuyến phố chính như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hàng Đào, Hàng Ngang... được phủ lên mình một lớp áo màu sắc, rực rỡ đèn chiếu, tấm biển pa nô: “Chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô” ngập phố phường.

Nhà dân trên các tuyến phố đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng khiến phố phường Hà Nội rực rỡ trước ngày kỷ niệm sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Khu vực Hàng Khay và Tràng Tiền được bố trí nhiều hình ảnh trang trí như hình rồng cách điệu, họa tiết trống đồng, thể hiện sự nhân văn, yêu chuộng hòa bình của người Hà Nội, cũng như dân tộc Việt Nam.

Các ngả đường dẫn vào trung tâm Hà Nội tràn ngập đèn, hoa, cờ, biểu ngữ, tạo một bức tranh đa sắc về một Thủ đô văn hiến, anh hùng. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thiết bị và chiếu sáng đô thị Hà Nội cho biết, chủ đề chính của chiếu sáng năm nay là “60 năm Giải phóng Thủ đô”, nên mỗi tuyến phố đều có những hình ảnh về chủ đề này; trong đó điểm nhấn ấn tượng nhất là ở khu vực Cửa Nam với hình ảnh ngôi sao năm cánh hướng về Lăng Bác, thể hiện hình ảnh đoàn quân tiến vào giải phóng Thủ đô.

Tại đường Nguyễn Văn Cừ là hình ảnh cầu Long Biên với những lính Pháp cuối cùng rút khỏi Thủ đô. Cùng với đó là những triển lãm đời thường được trưng bày ngay trên phố: Triển lãm 60 bức ảnh “Góc nhìn Hà Nội” và 12 tấm bản đồ cổ Hà Nội tại vỉa hè phố Lê Thái Tổ; Triển lãm ảnh “Hà Nội ngày Giải phóng” tại đình Kim Ngân, 42 - 44 Hàng Bạc; Triển lãm ảnh “Hoàn Kiếm 4 mùa” tại Vườn hoa 19/8...

Một số điểm trung tâm như Hồ Gươm, tượng đài Lý Thái Tổ... tiểu cảnh cây cảnh trang trí, vườn hoa được sử dụng để trang trí, tạo hình dễ chịu, mát mắt. Theo một đại diện Xí nghiệp quản lý công viên cây xanh thuộc Công ty TNHH một thành viên cây xanh Hà Nội: Dịp này, đơn vị đã huy động hơn 17.000 cây hoa tươi, hơn 2.500 chậu hoa tươi, 19.000 bông hoa lụa...

Ngoài ra, Xí nghiệp này cũng bố trí cây dự phòng trong trường hợp thời tiết bất thường, có thể kịp thời thay thế. Đây được coi là điểm nhấn quan trọng tại khu vực trung tâm Thủ đô. 

Hà Nội rực rỡ đèn hoa ảnh 1

Các cụ già chăm chú xem tấm bản đồ cổ Hà Nội (triển lãm trước tượng đài Lý Thái Tổ)

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội, hoạt động mừng 60 năm ngày Giải phóng thủ đô được tổ chức “theo tinh thần chung là thiết thực và tiết kiệm”, các tuyến phố chính như Lê Lai - Lê Thạch - Lý Thái Tổ và Trần Nhân Tông do Sở VHTT&DL thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Tập trung làm nổi bật một số điểm nhấn như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, đài phun nước, đền Bà Kiệu, các công trình kiến trúc quanh hồ.

MỚI - NÓNG