Hà Nội: Sập cần cẩu, 3 công nhân tử nạn

Hà Nội: Sập cần cẩu, 3 công nhân tử nạn
TPO – Chiều nay 2/7, vào hồi 14h  tại công trường xây dựng tòa nhà do Cty cổ phần xây dựng Vinaconex 3 làm chủ đầu tư (đã thi công tới tầng 21), số 310 Minh Khai (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) đã xảy ra một vụ sập cần cẩu gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo lời một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khoảng 14h, một tốp công nhân khoảng 6 người đang tiến hành tháo dỡ dàn cẩu thì bất ngờ cần cẩu bị đổ sập. Có ít nhất 5 công nhân bị ngã từ trên cao xuống. 

Thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, đã có 3 người thiệt mạng, số còn lại bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó xác một nạn nhân vẫn treo trên cần cẩu chưa gỡ ra được.

“Trước đó, tôi đã nghe thấy một loạt tiếng động lớn vang lên, lòng đường run bần bật”. Anh Nguyễn Văn Minh, người dân sống tại đường Tam Trinh kể lại.

 
Hà Nội: Sập cần cẩu, 3 công nhân tử nạn ảnh 1

Cảnh sát PCCC đang tiếp cận hiện trường để đưa một phần thi thể nạn nhân xuống Ảnh: Văn Việt

Tới 16 giờ 15 phút, xe thang của cảnh sát PCCC đã tới hiện trường để cứu hộ và đưa một phần thi thể của nạn nhân bị mắc kẹt trên cần cẩu xuống. Tuy nhiên mọi nỗ lực vẫn bất thành.

Hiện cảnh sát đang phong tỏa toàn bô hiện trường.

Hà Nội: Sập cần cẩu, 3 công nhân tử nạn ảnh 2

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Văn Việt

Hàng nghìn người dân đã đứng kín đường Tam Trinh quanh khu vực xảy ra tai nạn, gây tắc nghẽn cục bộ. PV Tiền Phong Online đang có mặt tại hiện trường sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về vụ tai nạn nghiêm trọng này tới bạn đọc.

Tới 17 giờ 35 phút , một phần thi thể của nạn nhân mắc kẹt trên cần cẩu đã được đưa xuống và được chở tới bệnh viện.

Hà Nội: Sập cần cẩu, 3 công nhân tử nạn ảnh 3

Đưa xác nạn nhân cuối cùng tới bệnh viện Ảnh: Minh Đức

Được biết, tòa nhà 21 tầng nơi xảy ra tai nạn trên thuộc dự án khu văn phòng và trưởng học do Cty cổ phần xây dựng số 3 (Vinaconex 3) làm chủ đầu tư. Dự án này bao gồm tòa nhà văn phòng, dịch vụ 21 tầng, hai khối chung cư 15 tầng và khu nhà liền kề, trường học khởi công xây dựng từ năm 2007. Quy mô của dự án: 27.532 m2.

Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ tìm hiểu thông tin cả giám đốc và Ban quản lý dự án đều tắt máy hoặc không nghe máy.

Đại diện Thanh tra xây dựng cho biết, trong quá trình thực hiện chủ đầu tư của dự án này đã từng bị xử phạt vì xây dựng không có giấy phép, xây sai thiết kế; nhà thầu thi công chưa mua các loại bảo hiểm vật tư máy móc, thiết bị nhà xưởng theo quy định.

Chúng tôi sẽ thông tin tiếp vụ tai nạn và dự án này.

Danh tính 03 nạn nhân xấu số:

Nguyễn Văn Vinh (ngụ tại tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Đức Thành cùng ngụ tại tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang làm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và công nghệ C-K (trụ sở tại 61 Dốc Lã, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm) do ông Ngô Hữu Đăng làm giám đốc

MỚI - NÓNG