Hà Nội: Sắp xếp lại giao thông 11 tuyến phố

Hà Nội: Sắp xếp lại giao thông 11 tuyến phố
Sở GTCC Hà Nội cho biết từ nay đến cuối năm 2006, sẽ tổ chức lại giao thông tại 11 tuyến đường, nút giao thông hay xảy ra ùn tắc. Đó là các nút giao thông Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông; Ô Cầu Dền; Bạch Mai - Đại La.
Hà Nội: Sắp xếp lại giao thông 11 tuyến phố ảnh 1
Nhiều tuyến phố ở Hà Nội sẽ được chỉnh sửa để chống ùn tắc giao thông- Ảnh: TV

Tổ chức giao thông một chiều trên tuyến phố Cát Linh và bỏ vị trí quay đầu xe trên tuyến này.

Phố Nguyễn Thái Học sẽ được mở rộng lối rẽ phải từ sang phố Lê Duẩn tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn. Phố Lê Duẩn sẽ được mở rộng lối rẽ phải từ góc chợ Cửa Nam vào phố Lê Duẩn tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn. Phố Đại Cổ Việt sẽ được mở rộng lối rẽ phải từ phố Đại Cổ Việt sang phố Lê Duẩn tại ngã tư Lê Duẩn - Đại Cổ Việt.

Ngoài ra, Sở GTCC sẽ cho xén bớt các dải phân cách để mở rộng các làn đường trên đường Đại Cổ Việt và tổ chức lại giao thông trên tuyến phố Tây Sơn đoạn từ Ngã Tư Sở đến phố Thái Hà khi cầu vượt Ngã Tư Sở đi vào hoạt động.

Đường Trần Khát Chân sẽ thay thế dải phân cách giữa làn đường xe thô sơ và xe cơ giới bằng vạch sơn để tăng cường khả năng thông xe trên tuyến.

Theo Vietnamnet

MỚI - NÓNG