Hà Nội: Sạt lở ven sông Hồng đe dọa cuộc sống người dân

Hà Nội: Sạt lở ven sông Hồng đe dọa cuộc sống người dân
TP - Hàng trăm bụi chuối cùng cây hoa quả bị nước sông Hồng cuốn trôi. Nhiều ngôi nhà chỉ cách sạt lở 1 mét, những vết nứt xé toạc cả vườn tược của nhiều hộ gia đình ở xóm Phố (thôn Đại Gia, Thụy Phú, Phú Xuyên, Hà Nội).
Hà Nội: Sạt lở ven sông Hồng đe dọa cuộc sống người dân ảnh 1

Những hàm ếch cao trên 5 mét có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Minh Thùy

“Sáng 1/11, tôi vừa dậy thì nghe tiếng ầm ầm sau nhà, mở cửa ra thấy cây cối đã nằm xiêu vẹo xoáy trong dòng nước”, chị Nguyễn Thị Bích kể lại.

Theo quan sát của chúng tôi chiều 7/12, căn nhà chị Bích cách điểm sạt lở chừng 5m, hàng trăm gốc chuối, cây ăn quả… đang nằm xiêu vẹo bên mép sông, từng vết nứt kéo dài chằng chịt có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Chị Bích cho biết, trước đợt lũ lịch sử tháng 11 vừa qua nhà chị cách mép sông gần 50m, hàng ngày nhiều hộ dân ở xóm Phố vẫn ra sông rửa rau, giặt rũ.

“Đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng nước vỗ bên hông phía nhà bếp bật đèn lên thì thấy nước đang vỗ vào tường nhà”, cụ Nguyễn Thị Gia nhà cách điểm sạt lở 3m kể lại sự việc sáng 1/11 vừa qua.

Lập tức cả gia đình đã xếp đồ đạc di tản sang nhà người thân ở thôn khác để lánh nạn. Nguy hiểm nhất đó là căn nhà anh Đỗ Hữu Văn, gian nhà bếp chỉ cách điểm sạt lở chưa đầy 1m.

Ông Đỗ Đình Chính, Trưởng thôn Đại Gia cho biết, hiện tượng sạt lở đã có từ năm 2005 nhưng nghiêm trọng nhất trong đợt lũ lịch sử tháng 11 vừa qua. Điểm sạt lở  kéo dài gần 200m, có 27 hộ gia đình ảnh hưởng nguy hiểm hơn có nhiều gia đình chỉ cách điểm sạt lở vài mét.

Do nước sông vỗ mạnh vào nhà dân nên đã tạo ra những hàm ếch cao hơn 5m. Với đà sạt lở này thì không lâu 27 ngôi nhà ở xóm Phố sẽ bị cuốn trôi.

Ông Phạm Văn Kiền, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Phú cho biết, năm 2005 sau khi có hiện tượng sạt lở chính quyền xã đã báo cáo lên huyện, tỉnh sau đó tỉnh đã lập dự án khu tái định cư, giao cho xã sẽ cấp cho mỗi gia đình 150m2 đất, tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình 7 triệu đồng, nhưng do nhiều nguyên nhân, dự án này vẫn chưa thực hiện được.

“Trước sự việc nghiêm trọng trên, lãnh đạo xã tiếp tục đề nghị lãnh đạo huyện Phú Xuyên lên phương án đắp đê bối và làm kè. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người dân, xã Thụy Phú đã thành lập đội tuần tra, khi cần thiết sẽ báo động để bà con kịp thời di tản”, ông Kiền nói.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.