Hà Nội: Sẽ cưỡng chế, tháo dỡ nhà 9 tầng trái phép

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế, tháo dỡ nhà 9 tầng trái phép
Mặc dù hạn chót cho việc xử lý nhà 9 tầng xây dựng trái phép tại tổ 44 cụm 5 phường Xuân La là ngày 30/7, tuy nhiên đến chiều qua 7/8, khu nhà vẫn ngang nhiên tồn tại.

Giải thích về việc này, ông Quân Ngọc Anh-Chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết: Quá trình xử lý gặp nhiều vướng mắc cả về cơ chế chính sách và việc chậm trễ của một số cơ quan chức năng.

Ngày 29/7 phường mới nhận được văn bản trả lời của Phòng Quản lý đô thị về công bố quy hoạch phường Xuân La; ý kiến của thanh tra xây dựng quận...dẫn đến tiến độ ban hành quyết định xử lý công trình vi phạm bị chậm.

Ông Quân Ngọc Anh thừa nhận, để xảy ra công trình vi phạm trên địa bàn trách nhiệm chính thuộc về UBND phường và cụ thể là những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn.

UBND quận đã quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với 3 cán bộ gồm: nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Xuân Định; ông Nguyễn Văn Dũng-phụ trách công tác đô thị phường và bà Ngô Thị Hòa - cán bộ địa chính phường.

Quan điểm của UBND quận là xử lý kiên quyết các vi phạm. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, sẽ ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ nhà xây trái phép trong thời gian sớm nhất. 

MỚI - NÓNG