Hà Nội: Sẽ không đổi các đường phố trùng tên

Hà Nội: Sẽ không đổi các đường phố trùng tên
Hiện tại, khu vực Hà Nội (cũ) có gần 700 tên đường, tên phố. TP Hà Đông và TP Sơn Tây có hơn 300 tên đường, tên phố. Trong đó có khoảng 70% tên đường, tên phố trùng nhau.
Hà Nội: Sẽ không đổi các đường phố trùng tên ảnh 1
Các phố trùng tên sẽ không bị đổi! - Ảnh Phạm Yên

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, đồng thời là một thành viên của Hội đồng đặt tên đường, tên phố của Hà Nội, cho biết hội đồng đã quyết định không đặt, đổi lại tên đường, tên phố đang trùng lặp.

Giải pháp đặt ra với TP Hà Nội là giữ nguyên tên các tuyến đường, tuyến phố trùng lặp và tên gọi của các tuyến đường, tuyến phố này sẽ gắn liền với tên của phường hoặc quận trực thuộc.

Theo đó, sẽ phân rõ các tên đường tên phố theo từng địa bàn khác nhau; chẳng hạn đường Lê Trọng Tấn thuộc phường Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân và đường Lê Trọng Tấn thuộc quận Hà Đông…

Mới đây, ngay trong chỉ thị đầu tiên của chính quyền Hà Nội (mới), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã giao Sở Nội vụ Hà Nội khẩn trương hoàn thành đề án về tên gọi của TP Hà Đông và TP Sơn Tây.

Hiện nay, phương án đang được nhiều người quan tâm là Hà Đông và Sơn Tây sẽ trở thành 2 quận của TP Hà Nội.

Chiều 4/8 ngay sau khi được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở VH-TT và DL TP Hà Nội, ông Phạm Quang Long cũng cho rằng, theo nguyên tắc thì trên một địa bàn hành chính không thể có sự giống nhau về tên của hai tuyến đường, tuyến phố.

Tuy nhiên, việc đổi tên đường, tên phố sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy, phiền toái cho người dân và gây tốn kém cho các cơ quan quản lý như hàng loạt địa chỉ, hộ khẩu, biển hiệu, số nhà… sẽ phải thay đổi, đính chính lại cho hợp lý.

Hiện tại, Hội đồng đặt tên đường, tên phố của TP Hà Nội đã đưa ra được phương án có thể chấp nhận được. Song theo đúng quy trình, quyết định cuối cùng còn phải chờ trình phương án lên xin ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa xã hội- HĐND TP Hà Nội và cuối cùng là trình ra tại kỳ họp của HĐND TP Hà Nội để biểu quyết.

Theo V.Ph.Hậu
SGGP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.