Hà Nội sẽ xử lý đất hợp tác xã 'biến tướng' làm khu nghỉ dưỡng

Nhà xưởng mọc tràn lan trên những mảnh đất lâm trường do hợp tác xã giao khoán.
Nhà xưởng mọc tràn lan trên những mảnh đất lâm trường do hợp tác xã giao khoán.
TPO - Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ giải thể hoặc chuyển đổi được 100% hợp tác xã ngừng hoạt động, hoạt động kém hiệu quả; giảm tỷ lệ các hợp tác xã trung bình, yếu.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Nội, toàn thành phố hiện có 1.235 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 1.090 hợp tác xã đang hoạt động và 145 hợp tác xã đã ngừng hoạt động, chờ giải thể. Trong tổng số 1.090 hợp tác xã đang hoạt động còn 27 hợp tác xã (chiếm 2,8%) được đánh giá yếu, kém.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, trong thời gian tới, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hợp tác xã và các văn bản pháp quy có liên quan; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình, tiên tiến, nhất là các lĩnh vực ngành nghề mới; ưu tiên phát triển các hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất giống, bảo quản, chế biến nông sản...

Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ giải thể hoặc chuyển đổi được 100% hợp tác xã ngừng hoạt động, hoạt động kém hiệu quả; giảm tỷ lệ các hợp tác xã trung bình, yếu; có trên 85% hợp tác xã hoạt động khá, tốt.

Trước đó, báo Tiền Phong đã có một loạt phản ánh về hoạt động yếu kém của các hợp tác xã, buông lỏng quản lý trong sử dụng đất đai. Điển hình là nông trường Long Phú (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) rộng hàng trăm ha là một địa danh với những sản phẩm chè nổi tiếng. Nay diện tích trồng chè gần như không còn, thay vào đó là nhà xưởng kiên cố, công trình viện dưỡng lão cao tầng…

Tại huyện Ba Vì, đất của nông trường thuộc Trung tâm Nghiên cứu Giống bò và đồng cỏ Ba Vì tại xã Vân Hoà, huyện Ba Vì trở thành xưởng sản xuất doanh nghiệp “Sữa Ất Thảo 1”; ven hồ Suối Bơm, đối diện Tản Đà Spa Resort, trở thành khu nhà nghỉ dưỡng…

MỚI - NÓNG