Hà Nội : Siêu thị ngừng bán bánh kẹo Trung Quốc

Hà Nội : Siêu thị ngừng bán bánh kẹo Trung Quốc
TPO- Chiều 26/9, ông Alain Noguera, Giám đốc Big C Thăng Long (Hà Nội) cho Tiền phongbiết, toàn bộ hệ thống Big C trên toàn quốc đã cho dừng bán các sản phẩm sôcôla thương hiệu “M&M”, “Snickers” và “Dove Chocolate” do nghi ngờ nguyên liệu sản xuất có xuất xứ từ Trung Quốc.

“Sản phẩm có vấn đề hay không chúng tôi chưa rõ nhưng do nghi ngờ về nguồn nguyên liệu sản xuất nên chúng tôi cho dừng bán các mặt hàng này để đảm bảo an toàn”, ông Alain Noguera nhấn mạnh.

Mặt hàng Oreo tạm thời cũng vắng khỏi gian hàng thực phẩm của siêu thị Big C. Lý giải điều này, ông Lê Sĩ Hiển, trưởng ngành hàng thực phẩm, Big C Thăng Long cho biết: 

 “Phía Cty mới nhận được thông tin ở Singapore đang cấm bán sản phẩm Oreo (do Indonesia sản xuất) trên toàn lãnh thổ vì có nghi ngờ loại sản phẩm này có sử dụng sữa Trung Quốc làm nguyên liệu. Vì là mặt hàng nhập khẩu, nên chúng tôi chưa kiểm tra được nguồn gốc của nguyên liệu nên tạm thời Siêu thị Big C dừng bán mặt hàng này, chờ kết quả kiểm nghiệm”.

Đại diện siêu thị Intimex Bờ Hồ (Hà Nội), cho biết cùng ngày, siêu thị này đã bỏ một sản phẩm sữa tiệt trùng ra khỏi gian hàng kinh doanh thực phẩm do nghi ngờ sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhân viên Nguyễn Thị Lý của quầy sữa siêu thị Intimex (Bờ Hồ) cho biết hiện tại thị trường sữa đã ổn định trở lại. Sức mua của người dân nhiều hơn so với trước đây khoảng một tuần lễ.

Tuy nhiên, người mua dù không “tẩy chay” hoàn toàn với các mặt hàng sữa có trên thị trường nhưng khách hàng luôn cẩn trọng khi chọn mua các mặt hàng như sữa hoặc bánh kẹo được làm từ sữa.

Theo chị Lý, các loại sữa có xuất xứ của Mỹ như ABOTT, Friso, Enfa... thì người dân vẫn mua bình thường vì tin tưởng vào thương hiệu của sản phẩm.

MỚI - NÓNG