Hà Nội tạm đình chỉ đại biểu HĐND Châu Thị Thu Nga

Bà Châu Thị Thu Nga.
Bà Châu Thị Thu Nga.
TPO - Ngày 8/1, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với bà Châu Thị Thu Nga, người vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều ngày 8/1, đại diện lãnh đạo HDND thành phố Hà Nội cho biết: Liên quan đến việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ngày 8/1, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với bà Châu Thị Thu Nga. 

Cũng theo vị đại diện HĐND thành phố Hà Nội, trong 2 nhiệm kỳ vừa qua, chưa có trường hợp nào bị đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố và trường hợp bà Nga là hết sức cá biệt.

Phóng viên đặt câu hỏi: “HĐND thành phố có hình thức xử lý nào đối với việc đại biểu Châu Thị Thu Nga khi ít tham gia tiếp xúc cử tri, thực hiện trách nhiệm của đại biểu không?”. Đại diện HĐND thành phố Hà Nội cho hay bà Nga có tham gia tiếp xúc cử tri nhưng không đều và đã được HĐND thành phố nhắc nhở thường xuyên…

Bà Châu Thị Thu Nga (49 tuổi) là ĐBQH khóa 13, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; đồng thời là đại biểu HĐND TP Hà Nội. Bà Nga là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group); Phó trưởng Ban điều hành mạng các sàn giao dịch BĐS VN khu vực miền Bắc - Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng; Chủ tịch CLB vườn ươm doanh nhân - Hội LHTN thành phố Hà Nội…

Trước đó tối ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của bà Nga tại số 78A9+3 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để phục vụ công tác điều tra…

Được biết, đã có nhiều người mua nhà tại các dự án của Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất theo hình thức góp vốn nhưng mặc dù đã nộp tiền nhưng nhiều năm qua vẫn không nhận được nhà. Khu đất “dự án” chỉ là bãi đất hoang đắp chiếu.

MỚI - NÓNG