Hà Nội tăng nhiệt nhưng còn rét buốt

Hà Nội tăng nhiệt nhưng còn rét buốt
TPO - Nhiệt độ Thủ đô Hà Nội tăng nhẹ từ 1 – 2 độ C kèm theo nắng ấm vào buổi trưa, tuy nhiên đêm và sáng vẫn rét buốt.

> Nhiệt độ thấp nhất còn 4 độ C
> Hà Nội: nhiệt độ thấp nhất 10 độ C

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực miền núi phía Bắc vẫn duy trì ở 4 độ C, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết.

Trong ngày 27-12, Hà Nội trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13, có nơi 4 – 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ Ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi . Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14, vùng núi có nơi 5 – 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23, phía nam 25 – 28 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG