Hà Nội thiếu gần 700 tỷ đồng xử lý nước thải công nghiệp

Hà Nội thiếu gần 700 tỷ đồng xử lý nước thải công nghiệp
TP - Mỗi năm Hà Nội cần 720 tỷ đồng để xử lý nước thải công nghiệp trong khi thành phố mới thu được 29 tỷ đồng phí nước thải công nghiệp.

Hội thảo về quản lý ô nhiễm công nghiệp diễn ra hôm qua cho biết, hiện nay mỗi năm thành phố mới thu được 29 tỷ đồng phí nước thải công nghiệp theo tinh thần “người gây ô nhiễm phải trả tiền” nêu trong Nghị định 67/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, mỗi năm Hà Nội cần 720 tỷ đồng để xử lý nước thải loại này. Nguyên nhân là do công tác thu phí vừa chậm trễ, vừa thiếu triệt để.

Trong khi đó, 40 trong tổng số 500 nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố gọi là có xử lý nước thải chỉ giải quyết được 10% trong 600.000m3 nước thải/ngày đêm đổ ra các sông hồ.

Được biết đến cuối năm 2007, Hà Nội sẽ di dời toàn bộ các cơ sở, nhà máy công nghiệp ra khỏi nội thành.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.