Hà Nội thông tin về hai vụ cháy lớn trong đêm

Theo đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, dù đến nay chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại từ 2 vụ cháy lớn xảy ra đêm 18/10, tuy nhiên, theo ước tính sơ bộ, thiệt hại từ 2 vụ cháy này là gần 140 tỉ đồng.
Hà Nội thông tin về hai vụ cháy lớn trong đêm ảnh 1

Đại tá Nguyễn Văn Sơn-Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội

Vụ cháy thứ nhất tại kho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hà (lô 38B-Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) xảy ra vào hồi 18 giờ 45 phút ngày 18/10. Vụ cháy đã làm sập khoảng 8.000m2 nhà kho, cháy nhiều tài sản chủ yếu là giấy, gỗ, hạt nhựa, thiết bị văn phòng, thiết bị điện... Giá trị thiệt hại khoảng 130 tỷ đồng, trong đó, 100 tỷ thuộc về chi nhánh công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Nippon Express Việt Nam, phần còn lại là của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hà.

Vụ cháy thứ 2 chỉ xảy ra sau đó khoảng 2 giờ đồng hồ. Cụ thể, Vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 18/10, tại Lô E5 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn, được đánh giá có diễn biến phức tạp bởi nằm trong khu vực dân sinh và diễn ra đồng thời với vụ cháy lớn trước đó. Phải sau gần 5 giờ đồng hồ, đám cháy mới bị dập tắt. Thiệt hại từ đám cháy không dưới 10 tỷ đồng, theo ước tính sơ bộ của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội.

“Điều may mắn là dù thiệt hại rất lớn về tài sản, nhưng không có thương vong về người trong 2 vụ cháy,” đại tá Sơn khẳng định.

Ngoài ra, đối với vụ cháy tại Lô E5 Dương Đình Nghệ, đại tá Nguyễn Văn Sơn rất hoan nghênh sự hỗ trợ nhiệt tình trong việc chữa cháy của một nhóm quần chúng. Ông hy vọng lực lượng chức năng sẽ nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ từ phía quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Sơn cho biết: Hiện các cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại cụ thể từ 2 vụ cháy kể trên.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG