Hà Nội thông xe cầu vượt An Dương hơn 300 tỷ đồng

Sau 10 tháng thi công cầu vượt An Dương đã thông xe sáng nay. Ảnh: T.Đảng
Sau 10 tháng thi công cầu vượt An Dương đã thông xe sáng nay. Ảnh: T.Đảng
TPO - Với mục tiêu giải quyết ùn tắc tại nút An Dương (Ba Đình, Hà Nội), sau hơn 10 tháng thi công, sáng 11/10 cầu vượt tại nút giao thông An Dương - Thanh Niên (cầu vượt An Dương, Hà Nội) đã được thông xe. Dự và cắt băng thông xe với lãnh đạo thành phố Hà Nội còn có lãnh đạo Chính phủ và Bộ GTVT

Tại lễ thông xe, ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án cầu vượt An Dương được xây dựng nhằm mục tiêu xử lý tình trạng ùn tắc, tạo hướng kết nối thông suốt giữa trung tâm chính trị Ba Đình với cửa ngõ cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Từng bước đồng bộ các nút giao thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khung của thành phố.

Cầu vượt An Dương được xây dựng theo hướng Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua đường An Dương – Thanh Niên) bằng kết cấu thép lắp ghép, móng cọc khoan nhồi, bề rộng mặt cầu 10 mét – tương ứng 2 làn xe ô tô.

Ngoài ra dự án còn có hạng mục thi công bằng việc thay thế một phần đê sông Hồng từ đê đất sang đê bê tông cốt thép, dài 1,1km, đảm bảo cho an toàn chống lũ. “Dự án có tổng mức đầu tư 311 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách thành phố. Sau hơn 10 tháng nỗ lực thi công đến nay, dự án đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 64 năm Giải phóng Thủ đô (10/10) và được thông xe vào ngày 11/10”, ông Tuấn báo cáo.

Hà Nội thông xe cầu vượt An Dương hơn 300 tỷ đồng ảnh 1 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, lãnh đạo TP Hà Nội, Bộ GTVT cắt băng thông xe cầu vượt An Dương  Ảnh: T.Đảng.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, cầu vượt An Dương được xây dựng trong bối cảnh sau khi cầu Nhật Tân và tuyến đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành, mật độ phương tiện trên đường Nghi Tàm và qua nút An Dương – Thanh Niên lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc, do vậy UBND thành phố đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai dự án bằng cơ chế đặc thù. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đảm bảo chất lượng, an toàn để tổ chức thông xe.

Để cầu vượt An Dương phát huy hiệu quả, tại buổi lễ, ông Chung đã giao nhiệm vụ cho Sở GTVT tiếp nhận và tổ chức giao thông để sau lễ thông xe, đưa ngay cầu vượt vào sử dụng. Cùng với đó, ông giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, tiếp tục xây dựng phương án thay thế phần đê sông Hồng từ đất sang đê bê tông cốt thép đối với đoạn tiếp theo từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Nhật Tân, đảm bảo cho an toàn chống lũ cho thành phố.

Sau phát biểu của ông Chung, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội cùng với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo Bộ GTVT đã di chuyển đến giữa cầu vượt An Dương dự cắt băng thông xe.

MỚI - NÓNG