Hà Nội tiếp tục 'khát' nước sạch

Cư dân Mulberry Land (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông) phải mua nước bình “chữa cháy” vì mất nước trong những ngày đầu tháng 5/2018. Ảnh: T.H.
Cư dân Mulberry Land (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông) phải mua nước bình “chữa cháy” vì mất nước trong những ngày đầu tháng 5/2018. Ảnh: T.H.
TP - Lãnh đạo đơn vị cung cấp nước sạch khẳng định sẽ vẫn còn nhiều khu vực khó khăn về nguồn nước sạch trong dịp nắng nóng sắp tới do nhiều khu chung cư, nhà cao tầng, khu đô thị (KĐT)… liên tục mở rộng khiến nhu cầu sử dụng nước tăng cao.

Sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc người dân ở nhiều khu đô thị tại quận Hà Đông thiếu nước sử dụng ngay từ đầu hè, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản trả lời về việc này. Theo đó, Cty TNHH MTV nước sạch Hà Đông được UBND thành phố giao quản lý, cung cấp nước sạch cho người dân khu vực quận Hà Đông, sử dụng nguồn nước ngầm tại 2 nhà máy nước (Hà Đông 1 và Hà Đông 2) cung cấp khoảng 62.000m3/ngày đêm (chiếm 64% sản lượng) và nguồn nước sạch sông Đà khoảng 35.000m3 ngày đêm (36% sản lượng).

Ngày 3/5/2018, do đường ống truyền dẫn nước sạch sông Đà (tuyến số 1) bị rò rỉ tại Km 23 Đại lộ Thăng Long cùng với đó, xuất hiện đợt nắng nóng đầu hè khiến nhu cầu sử dụng nước của nhân dân tăng cao (5-10% so với bình thường) dẫn đến khu vực cuối nguồn như khu đô thị (KĐT) Mulberry Land bị nước yếu, thiếu nước cục bộ. Ngoài ra các khu chung cư khác như: CT3A, CT3B Văn Quán; Chung cư CT1, CT2 Học viện Quân y 103, Yên Xá… cũng bị ảnh hưởng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, hiện ngày nào Sở cũng cập nhập thông tin trữ lượng nước từ Cty nước sạch Hà Đông để đảm bảo cấp nước cho người dân kịp thời. Ngoài ra, Sở yêu cầu Cty nước sạch Hà Đông thường xuyên kiểm tra, phối hợp với Ban quản trị các chung cư điều tiết, vận hành hệ thống cấp nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân, bổ sung trạm bơm tăng áp cục bộ, thực hiện cấp nước bổ sung bằng xe stec cho những khu vực cuối nguồn. Đặc biệt ưu tiên khu vực bệnh viện, trường học.

Đối với phản ánh nước sinh hoạt chất lượng kém, có cặn, vẩn đục, đại diện Sở Xây dựng cho rằng nước cùng một nguồn sạch như nhau. Một số nơi bị vẩn đục là do yếu tố kỹ thuật, đóng khóa vòi sửa chữa sau khi mở lại van nước bao giờ cũng có một chút cặn.

Đại diện Cty CP Viwaco (cung ứng nước sạch sông Đà) cho biết thêm, nhiều chung cư cao tầng, KĐT đi vào sử dụng nên địa bàn cấp nước liên tục mở rộng, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng sẽ khiến nhiều khu vực khó khăn về nước sạch. Với tổng số 140.000 khách hàng khu vực phía Tây Nam Hà Nội, dự kiến trong mùa Hè năm 2018, nhu cầu sử dụng là khoảng 200.000m3/ngày đêm, tăng 9.000m3/ngày đêm so với năm ngoái. Trong khi đó, khả năng cấp nguồn của đơn vị chỉ là 176.000m3/ngày đêm (thiếu hụt khoảng 24.000m3/ngày đêm).

Theo báo cáo mới nhất của UBND quận Hà Đông, trên địa bàn quận có 14/17 phường bị mất nước với hàng chục điểm khác nhau. Các phường có khu dân cư mất nước thời gian gần đây là Văn Quán, Phúc La, Mộ Lao, Phú La, Kiến Hưng, Vạn Phúc, Hà Cầu, Nguyên Trãi, Dương Nội, Yên Nghĩa, Đồng Mai, Phú Lương. Mỗi phường có ít nhất 2 điểm mất nước và nước chảy yếu. Một số phường mất nước trên diện rộng, với số dân số bị ảnh hưởng đông. Những phường có số lượng dân bị ảnh hưởng lớn chủ yếu tập trung vào nơi có chung cư, như: Phúc La, Văn Quán, Mộ Lao, Mỗ Lao, Kiến Hưng.

Với tổng số 140.000 khách hàng khu vực phía Tây Nam Hà Nội, dự kiến trong mùa Hè năm 2018, nhu cầu sử dụng là khoảng 200.000m3/ngày đêm, tăng 9.000m3/ngày đêm so với năm ngoái. Trong khi đó, khả năng cấp nguồn của đơn vị chỉ là 176.000m3/ngày đêm (thiếu hụt khoảng 24.000m3/ngày đêm).

MỚI - NÓNG