Hà Nội, TPHCM không được xét tặng

Hà Nội, TPHCM không được xét tặng
TP - Tại phiên họp đầu tiên xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2010 của Hội đồng cấp Nhà nước chiều 14-11, trong danh sách 4 địa phương được đề cử xét tặng, không thấy có Hà Nội và TPHCM.

> Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT lên đến 200 triệu đồng

Bốn địa phương được đề cử xét tặng là Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Bình và Hải Phòng. Năm nay, có 67 công trình, cụm công trình của 16 bộ, ngành, địa phương, đơn vị được đề nghị xét tặng, trong đó 21 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 46 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Viện Khoa học Xã hội là đơn vị có số công trình được đề cử xét tặng nhiều nhất với 16 công trình. Tiếp đó là Bộ GD&ĐT (11 công trình).

Hội đồng cấp Nhà nước sẽ họp thêm phiên hôm nay (15-11) để tìm ra các công trình xứng đáng nhất với tiêu chí của hai giải thưởng này. Theo Ban tổ chức, sẽ không giới hạn số lượng công trình được trao giải. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào 3-2-2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.