Hà Nội: Triển khai tuyến xe điện ngầm xuyên tâm thành phố trong năm nay

Hà Nội: Triển khai tuyến xe điện ngầm xuyên tâm thành phố trong năm nay
TP - Sáng qua (9/3), lãnh đạo thành phố Hà Nội đã ký biên bản thoả thuận, ghi nhớ với đại diện Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) về chương trình trợ giúp đặc biệt cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội.

Tại biên bản ghi nhớ giữa thành phố Hà Nội và JBIC vừa ký kết, tuyến xe điện ngầm xuyên tâm thành phố sẽ được triển khai ngay trong năm nay, gồm các hạng mục chủ yếu: Nhà ga, đường ray, hệ thống tàu điện…

Tuyến đường có chiều dài khoảng 16km, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển giao thông đô thị của Thủ đô Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng trục Đông-Tây.

Theo thiết kế, tuyến đường có lộ trình: Khu đô thị-công nghiệp Nam Thăng Long-các đô thị phía Tây-Trung tâm thành phố-Tây Hà Nội (Thượng Đình). Một phần tuyến đường được thiết kế nổi, đoạn xuyên tâm thành phố thiết kế chìm.

Phía đại diện JBIC cho biết, các nhà tư vấn, thiết kế và đầu tư cũng xác định đây là tuyến giao thông “xương sống”, góp phần giảm ùn tắc nội đô, phát triển vùng ngoại vi.

Đồng thời, tuyến đường góp phần thay đổi quan niệm của người dân trong việc sử dụng phương tiện giao thông, cải thiện môi trường, tạo bộ mặt mới cho các khu phố truyền thống, khu cơ quan hành chính của Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu cho biết, thành phố rất quan tâm đến việc triển khai xây dựng tuyến đường, vì đây là tuyến đường sắt đô thị quan trọng đầu tiên đi qua trung tâm thành phố.

“Hà Nội hy vọng tuyến đường sẽ giải quyết được một phần bài toán giao thông đô thị, tăng năng lực vận tải công cộng, giảm xe máy và các phương tiện cá nhân-một nguyên nhân của ách tắc giao thông hiện nay”- Ông Triệu nói. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.