Hà Nội: Từ 1/1/2008, xe quá đát sẽ bị tịch thu, bán phế liệu!

Hà Nội: Từ 1/1/2008, xe quá đát sẽ bị tịch thu, bán phế liệu!
TPO - Đó là thông tin được ông Trần Danh Lợi- Phó GĐ Sở GTCC đưa ra tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007 NQ-CP của Chính phủ nhằm tăng cường các biện pháp hiệu quả chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông vừa trên địa bàn thủ đô, sáng 3/8.

Theo ông Lợi, việc thu  hồi xe ô tô quá đát cần có một lộ trình cụ thể, nhưng lộ trình đó cũng đã đến rất gần.

Trước mắt, đến cuối năm 2007sở này sẽ hoàn thành việc tổ chức tổng điều tra ô tô hết niên hạn sử dụng, các loại xe tự chế.

Sau đó, kể từ ngày 1/1/2008, Sở GTCC và các cơ quan chức năng sẽ tiến hành đình chỉ lưu hành các xe ô tô đã quá hạn sử dụng một cách kiên quyết, triệt để.

Đáng lưu ý, đó là các loại xe tự chế 3, 4 bánh cũng sẽ bị kiểm tra, đình chỉ lưu hành ngay vào cùng thời điểm nói trên. “Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tích thu, xử lý và bán dưới dạng phế liệu để sung công quỹ” – ông Lợi cho biết.

Trong khi đó, theo ông Lợi, một biện pháp nhằm ngăn ngừa việc “tái xuất” các loại xe tự chế ra thị trường như trước đây cũng đựợc sở này tính đến.

Cụ thể, liên ngành CA Thành phố-Giao thông công chính-Kế hoạch đầu tư sẽ thâm nhập, kiểm tra các cơ sở lắp ráp, tự chế các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thuỷ trái phép.

“Đơn vị nào cố tình vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động, nếu cần xử lý bằng biện pháp mạnh theo quy định của pháp luật”- ông Lợi cho biết.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ cho phép đưa phát triển giao thông vận tải Thủ đô vào chương trình ưu tiên, mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đường vành đai 3, đường 32 (Mai Dịch – Cầu Diễn – Nhổn), đường hướng tâm, các tuyến đường sắt, xe điện.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.