Hà Nội: Từ 15/9 cán bộ, công chức phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Hà Nội: Từ 15/9 cán bộ, công chức phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy
TP - Thành ủy yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể từ TP đến cơ sở phải gương mẫu đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường từ ngày 15/9/2007.

Đây là một phần nội dung Chỉ thị 18 ngày 16/8/2007 của Thành ủy Hà Nội. Chỉ thị 18 còn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể phải tổ chức cuộc vận động phong trào: “Xây dựng văn hóa giao thông của người Hà Nội hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội” với mục tiêu mọi công dân Thủ đô chấp hành tốt Luật lệ giao thông trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền thực hiện việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm  khi đi xe máy trên tất cả các tuyến đường kể từ ngày 15/12/2007.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.