Hà Nội: Từ nay đến cuối năm giải tỏa 31 chợ tạm

Hà Nội: Từ nay đến cuối năm giải tỏa 31 chợ tạm
TPO - Chiều 2/11, ông Nguyễn Mạnh Hoàng, GĐ Sở Thương mại cho biết các quận huyện trên địa bàn TP đã lập kế hoạch giải tỏa 31 tụ điểm chợ tạm, chợ cóc từ nay đến cuối năm 2007.
Hà Nội: Từ nay đến cuối năm giải tỏa 31 chợ tạm ảnh 1
31 tụ điểm chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn TP sẽ phải giải tỏa từ nay đến cuối năm

Báo cáo của đại diện Sở Thương mại cũng cho biết 31 tụ điểm chợ tạm, chợ cóc, với tổng số 1.662 hộ kinh doanh, sẽ phải giải tỏa nằm trên địa bàn của 4 quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên và 2 huyện: Thanh Trì và Từ Liêm.

Theo đó quận Hoàn Kiếm sẽ phải giải tỏa 4 khu chợ tạm, chợ cóc, trong đó có 3 khu giải tỏa trắng.

Tây Hồ có 4 tụ điểm; Thanh Xuân 5 tụ điểm; Long Biên 4 tụ điểm; Thanh Trì 4 tụ điểm và Từ Liêm 10 tụ điểm.

Ông Hoàng cũng cho biết thực hiện chủ trương của thành phố, thời gian qua một số quận huyện đã tập trung triển khai giải quyết dứt điểm các tụ điểm chợ tạm, chợ cóc họp dưới lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị như:

Tụ điểm phố Nguyễn Khắc Cần, chợ tạm Hàng Bè; tụ điểm chợ đêm số 220 đường Nguyễn Trãi; tụ điểm ngõ 228 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân); tụ điểm chợ tạm Đông Tác.

Bên cạnh việc giải tỏa dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm nêu trên, theo báo cáo của Phòng cảnh sát trật tự, Công an TP và Sở Thương mại trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tụ điểm chưa có kế hoạch giải quyết dứt điểm.

Đó là: Chợ tạm Thanh Bảo, Hòe Nhai (Ba Đình); tụ điểm dọc đường Thanh Niên; tụ điểm Lương Yên (Hai Bà Trưng); tụ điểm cây cảnh đường Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ); tụ điểm đường Định Công- Giải Phóng (Hoàng Mai); tụ điểm cuối đường Nguyễn Trãi bên ngoài chợ Phùng Khoang; chợ tạm Lộc Hà – Mai Lâm; chợ tạm xã Kim Chung; xã Kiêu Kỵ (Gia lâm).

MỚI - NÓNG