Hà Nội và Nhật Bản đẩy mạnh giao lưu văn hóa qua triển lãm hoa Anh đào

Ông Lê Vinh- P.TGĐ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế trả lời họp báo
Ông Lê Vinh- P.TGĐ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế trả lời họp báo
Chiều ngày 1/3/2017, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào tại Hà Nội năm 2017.

Sự kiện giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào tại Hà Nội góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Thủ đô, là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế giữa Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và thắm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức “Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào tại Hà Nội năm 2017” diễn ra từ ngày 10/3/2017 đến 12/3/2017 với các hoạt động chính như sau:

1. Lễ khai mạc Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào tại Hà Nội

- Thời gian: Từ 19h00 ngày 10 tháng 3 năm 2017 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

- Thành phần đại biểu tham dự: Đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội, Đại biểu khách quốc tế, Hiệp hội Văn hóa Quốc tế Nhật Bản Wanokai; Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

- Nội dung của Lễ khai mạc:

+ Đại biểu thăm quan Triển lãm hoa Anh đào.

+ Phát biểu của đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện Nhật Bản.

+ Chương trình nghệ thuật đặc sắc do các ca sỹ và nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn. Nhật Bản tham gia biểu diễn 02 tiết mục là Múa Trống Nhật và Múa Nhật Bản...

Số cây và hoa Anh đào này được nhập khẩu, vận chuyển về VN bởi Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC); được bảo quản, chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia do công ty này cung cấp phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.

2. Các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản

- Thời gian: từ 19h00 ngày 10/3/2017 đến hết ngày 12/3/2017.

- Địa điểm: Khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

Gồm hoạt động:

+ Trưng bày triển lãm cây và hoa Anh đào (khoảng 150 cây và 7.000 cành hoa Anh đào), một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội.

+ Tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống Nhật Bản – Hà Nội và một số hoạt động phù trợ (triển lãm ảnh, biểu diễn nghệ thuật truyền thống...)

3. Tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản

- Thời gian: sáng ngày 10/3/2017.

- Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội: 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản góp phần nâng cao thêm sự hiểu biết về con người, văn hóa của Nhật Bản đối với người dân Thủ đô và thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp, toàn diện và sâu sắc giữa hai đất nước.

Đơn vị tổ chức: Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, Sở VH& TT, Hiệp hội Văn hóa Quốc tế Nhật Bản Wanokai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 10-3 đến 12-3.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.