Việt Nam không có sữa của tập đoàn Sanlu Trung Quốc

Hà Nội và TPHCM: Đồng loạt kiểm tra sữa

Hà Nội và TPHCM: Đồng loạt kiểm tra sữa
TP - Ngày 16/9, đoàn Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan chức năng tiếp tục ngày kiểm tra thứ hai đối với các mặt hàng sữa. Tại siêu thị Big C có bán rất nhiều loại sữa do Việt Nam và nước ngoài sản xuất nhưng không bán sữa Trung Quốc.

Các sản phẩm sữa kinh doanh đều có đủ nhãn mác, điều kiện bảo quản tốt. Đoàn chỉ phát hiện một sản phẩm sữa Milk nguyên chất đóng bao bì tại Úc nhưng không có in công ty nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam.

Ngay sau đó đại diện siêu thị đã tìm giấy tờ nhập hàng xác định sản phẩm này là do Cty Bách hoá miền nam nhập khẩu và kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu siêu thị bổ sung tên công ty nhập khẩu trên bao bì sản phẩm. Đoàn thanh tra đã lấy 5 mẫu sữa có bán trên thị trường, giao cho Viện dinh dưỡng xét nghiệm chỉ tiêu hóa lý.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra Cty cổ phần Sữa quốc tế (Chương Mỹ, Hà Nội). Cơ sở sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc sữa rõ ràng.

l Trao đổi với báo chí vào chiều 16/9, bác sĩ Lê Trường Giang- Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở này vừa có kế hoạch phối hợp với các sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các loại sữa không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn TP.

Ông Giang cho biết, Sở Y tế sẽ xem lại tất cả các loại sữa và các sản phẩm làm từ sữa đang được lưu hành hiện nay có an toàn hay không nhưng phải chờ ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế. Theo ông Giang, hiện nay sữa không rõ nguồn gốc, không nhãn mác phần lớn được sử dụng làm sữa chua và các loại bánh.

Đa số các loại sữa này có giá rẻ nên rất đông người dân ưa chuộng. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên cẩn thận bởi những loại sữa này chưa có cơ quan chức năng nào giám sát, chất lượng và thành phần không rõ ràng dễ nguy hại về lâu dài cho sức khỏe.

Trao đổi với Tiền phong, PGS- TS Vũ Lê Chuyên- Trưởng khối Thận niệu bệnh viện Bình Dân cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận 3-5 trường hợp trẻ bị sỏi thận nhưng theo tìm hiểu từ bệnh án không có trường hợp nào liên quan đến việc uống sữa có có chứa chất Tripolycyanamide do Cty Sanlu của Trung Quốc sản xuất.  

Việt Nam không có sữa của tập đoàn Sanlu Trung Quốc

TP - Liên quan đến vụ sản phẩm sữa bột của tập đoàn bơ sữa hàng đầu Trung Quốc Sanlu (Tam Lộc) có nhiễm hóa chất Tripolycyanamide (melamine), hôm qua (16/ 9), ông Leon Clement- Trưởng đại diện Fonterra Brands tại Việt Nam khẳng định: Tập đoàn Fonterra – một cổ đông lớn có 43% cổ phần trong Công ty Sanlu, không xuất khẩu sữa bột sản xuất tại Trung Quốc sang các nước, trong đó có Việt Nam. Các sản phẩm sữa của Fonterra ở Việt Nam đều được sản xuất với 100% sữa nhập khẩu từ New Zealand theo đúng với những tiêu chuẩn của New Zealand và thế giới.  

MỚI - NÓNG