Hà Nội: Vẫn còn 23 điểm ngập nặng

Hà Nội: Vẫn còn 23 điểm ngập nặng
TP- Báo cáo của Cty Thoát nước (Hà Nội) cho thấy, đến 6 giờ 30 sáng qua 3/11 Hà Nội vẫn còn 23 điểm úng ngập sâu.
Hà Nội: Vẫn còn 23 điểm ngập nặng ảnh 1
Khu vực KTT Thành Công vẫn còn ngập

Trong đó, quận Ba Đình có 3 điểm: Nguyên Hồng dài 150m, sâu 0,3m; Khu tập thể Thành Công Bắc ngập trung bình 0,3m; Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh- Nguyễn Công Hoan ngập sâu 0,5m. Quận Hoàn Kiếm còn một điểm: Liên Trì- Nguyễn Gia Thiều, sâu 0,5m.

Quận Đống Đa có 8 điểm vẫn ngập nặng là: Thái Hà (dài 200m, sâu 0,5m); Thái Thịnh ngập 0,4m dài 300m; Nguyễn Lương Bằng ngập sâu 0,5m, dài 200m; Phạm Ngọc Thạch ngập sâu 0,55m, dài 250m; Lương Định Của, ngập sâu 0,3m, dài 300m; Khu tập thể Ngọc Khánh ngập từ 0,2m đến 0,4m; Khu tập thể Thành Công Nam ngập từ 0,2 đến 0,3m và khu Láng Hạ.

Quận Thanh Xuân có đường Lê Trọng Tấn vẫn ngập 0,45m, chiều dài 150m. Quận Cầu Giấy có 4 điểm ngập nặng là: Trần Đăng Ninh, ngập sâu 0,4m; Phạm Hùng ngập sâu 0,3m; Trần Duy Hưng ngập 0,3m, dài 200m; đường Trần Bình ngập sâu 0,4m, dài 100m.

Quận Hoàng Mai hiện vẫn có 3 điểm ngập nặng nề: Giải Phóng (bến xe phía Nam) ngập 0,5m, dài 200m; Trương Định - Vận tải Hàng hoá ngập 0,5m, dài 200m; Tân Mai, ngập 0,4m.

Quận Long Biên vẫn có 3 điểm vẫn ngập sâu: Đường Nguyễn Sơn ngập 0,5m, dài 100m; Ngọc Lâm ngập 0,5m, dài 150m; khu vực Phúc Đồng ngập 0,5m.

Cho đến 12 giờ trưa hôm qua, đập Thanh Liệt có mức nước 5,73 m so với sông Nhuệ là 5,93m ( mực nước sông Nhuệ vẫn cao hơn mực nước trong đập Thanh Liệt 0,2m). 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.