Hà Nội: Xác chết treo cổ ở khu tập thể Giảng Võ

Hà Nội: Xác chết treo cổ ở khu tập thể Giảng Võ
Xác chết trong tư thế treo cổ được phát hiện vào chiều 21-4, tại phòng 320 nhà D2 khu tập thể Giảng Võ, (quận Ba Đình, Hà Nội), trong trạng thái đang phân hủy.

Một số người dân khu vực, cạnh khu tập thể D2, cho biết: Mấy ngày qua, họ ngửi thấy mùi hôi thối rất khó chịu, ai cũng tưởng chuột chết.

Mùi hôi thối mỗi ngày càng khó chịu nên người dân đổ đi tìm nguyên nhân. Khi lên tầng ba của nhà D2, nhìn vào phòng 320 thì phát hiện xác chết.

Có mặt tại hiện trường, một cán bộ Công an phường Giảng Võ cho biết: Xác chết là nam thanh niên khoảng 25-28 tuổi. Cơ quan chức năng đang khẩn trương khử mùi hôi để tiến hành khám nghiệm tử thi và đưa thi thể nạn nhân về nơi quy định.

Được biết, nhà D2 Giảng Võ đang chờ đập bỏ, xây mới nên hầu hết các căn hộ bỏ hoang do người dân đã di dời đi nơi khác.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tiến Dũng
Bee.net.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.