Được biết, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông - Vận tải vừa trình Chính phủ đề án phát triển giao thông Hà Nội đến năm 2020, theo đó quỹ đất dành cho giao thông sẽ tăng gần gấp 3 lần, từ hơn 6% hiện nay lên trên 15%.
Cũng với việc tăng quỹ đất cho giao thông, trong 2-3 năm tới Hà Nội sẽ khẩn trương mở 6 trục đường hướng tâm, xây dựng 5 đường vành đai.
Hệ thống xe điện sẽ được hạ ngầm từ vành đai 3 vào tới nội thành, nhằm giảm tải cho giao thông trên mặt đất. Đường Bắc Thăng Long-Nội Bài được nâng cấp mở rộng, ngoài ra hình thành tuyến mới đấu nối trực tiếp từ sân bay Nội Bài về Hà Nội thông qua cầu Nhật Tân-vành đai 2.
Do tỷ lệ đất dành cho giao thông còn thấp, trong khi thế giới tỷ lệ này khoảng từ 20-25%, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hà Nội tăng quỹ đất cho giao thông lên cao hơn nữa, đáp ứng với quy mô dân số khoảng từ 8-10 triệu dân, diện tích cũng sẽ mở rộng hơn hiện nay nhiều lần.