Hà Nội: Xe buýt hoạt động liên tục 14 giờ trong ngày Tết

Dịp Tết, xe xe buýt được yêu cầy hoạt động liên tục 14 giờ
Dịp Tết, xe xe buýt được yêu cầy hoạt động liên tục 14 giờ
TPO - Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa đưa ra kế hoạch hoạt động trong 7 ngày cao điểm Tết.

Đại diện Transerco cho biết, mặc dù người dân về các tỉnh thành đón Tết nhiều dẫn đến lượng khách đi xe buýt không cao, tuy nhiên Transerco vẫn phải duy trì hoạt động của vận tải công cộng bằng xe buýt để đảm bảo đi lại cho hành khách. Thời gian vận hành là từ 5h đến 19h hằng ngày.

Cụ thể, ngày 11-2 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý), Transerco vận hành tổng cộng 4.266 lượt xe trên tất cả các tuyến với tần suất 20 - 30 - 40 - 50 phút/lượt (tùy từng tuyến), thời gian vận hành từ 5h đến 19h.

Ngày 12-2 (tức mùng 1 Tết), Transerco vận hành 2.828 lượt xe với tần suất 25 - 30 - 40 - 50 phút/lượt, mở bến từ 9h45, đóng bến lúc 18h20.

Ngày 13-2 (mùng 2 Tết), vận hành 4.356 lượt xe với tần suất 25 - 30 - 40 - 50 phút/lượt, mở bến từ 8h, đóng bến lúc 20h15.

Ngày 14-2 (mùng 3 Tết), vận hành 5.711 lượt xe với tần suất 10 - 15 - 20 - 25 - 30 phút/lượt, mở bến từ 6h10, đóng bến lúc 21h15.

Ngày 15-2 (mùng 4 Tết), vận hành 6.864 lượt xe với tần suất 10 - 15 - 20 - 25 - 30 phút/lượt, mở bến từ 5h25, đóng bến lúc 21h25.

Ngày 16 và 17-2 (mùng 5 và 6 Tết), vận hành mỗi ngày 9.389 lượt xe với tần suất 7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 phút/lượt, mở bến từ 4h30, đóng bến lúc 22h.

Từ ngày 18-2 (mùng 7 Tết), Transerco sẽ hoạt động theo biểu đồ ngày thường với tổng cộng 10.512 lượt xe, tần suất 5 - 10 - 15 - 20 - 25 phút/lượt, thời gian vận hành từ 4h25 đến 22h30.

Trong thời gian vận hành phục vụ Tết, hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt vẫn sẽ thực hiện nghiêm các yêu cầu, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của các cơ quan chức năng. Tài xế, hành khách trên xe được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.