Hà Nội: Xe buýt vượt cầu cấm, gây tai nạn

Sự việc khiến giao thông đoạn ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng bị ùn ứ cục bộ
Sự việc khiến giao thông đoạn ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng bị ùn ứ cục bộ
TPO – Chiếc xe buýt đã cố tình leo lên cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, húc đổ thanh giới hạn chiều cao, làm hư hỏng chiếc xe Mercedes đi ngược chiều.

> Xe ben kéo đổ năm cột điện trên phố?
> Xe khách húc đổ thanh chắn cầu vượt thép

Sự việc khiến giao thông đoạn ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng bị ùn ứ cục bộ
Sự việc khiến giao thông đoạn ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng bị ùn ứ cục bộ.

Khoảng 19h 30/3, chiếc xe buýt số 50 mang biển kiểm soát 29T-2893 chạy tuyến Long Biên-KCN An Khánh di chuyển theo hướng Láng Hạ ra đường Láng. Khi tới ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, tài xế bất ngờ cho xe buýt leo lên cầu vượt nhẹ, húc đổ thanh chắn giới hạn chiều cao, trọng tải ngay đầu cầu.

Cú húc mạnh khiến thanh giới hạn đổ trúng đuôi một chiếc ôtô Mercedes bốn chỗ mang biển kiểm soát 29V-5697 đang di chuyển từ trên cầu đi xuống theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt nằm ngay đường lên cầu nhẹ. Toàn bộ hệ thống thanh giới hạn chiều cao đổ về phía trước. Phần đèn phía trái xe buýt bị hư hỏng nghiêm trọng. Kính trước xe buýt cũng bị rạn nứt do va chạm.

Trong khi đó, chiếc Mercedes cũng bị vỡ toàn bộ kính phía sau. Vỏ ngoài cũng có dấu hiệu bị móp méo. Rất may, những người trên xe đều không bị thương.

Thanh giới hạn chiều cao cầu vượt nhẹ này gắn các biển báo cấm các loại phương tiện có chiều cao hơn 2,2m, trọng tải trên ba tấn, chỉ cho phép ô tô con và xe gắn máy lưu thông trên cầu.

Sự việc đã khiến giao thông bị ùn ứ lại trên đoạn đường Láng Hạ. Lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hai hướng lên cầu, đồng thời tổ chức hướng dẫn người dân lưu thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.