Hà Nội yêu cầu báo cáo thiệt hại mưa lũ trước 5/11

Người dân Chương Mỹ vừa trải qua trận lụt lịch sử
Người dân Chương Mỹ vừa trải qua trận lụt lịch sử
TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5452/UBND-KT đôn đốc báo cáo kết quả tổng hợp thiệt hại do ảnh hưởng đợt mưa, lũ từ ngày 10 - 12/10/2017.

Theo đó, hồi 16 giờ ngày 13/10/2017, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Công điện hỏa tốc số 07/CĐ-UBND. Trong đó, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, thống kê, tổng hợp thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn TP, đề xuất chính sách hỗ trợ, phương án chuẩn bị giống cây trồng, vật nuôi, đảm bảo sớm ổn định sản xuất, đời sống nhân dân, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10/2017. Tuy nhiên đến nay, UBND thành phố chưa nhận được báo cáo của Sở NN&PTNT về nội dung trên.

Để kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân, UBND thành phố chỉ đạo Sở NN&PTNT nghiêm túc và khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại công điện trên, báo cáo thành phố trước ngày 5/11/2017.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố về số liệu báo cáo thiệt hại của đơn vị và việc chậm báo cáo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.